Bỏ thuốc chuột vào nồi nước lèo để trả thù

Ngày 25-12, Công an quận 9, TP HCM đã tạm giữ bà Hồ Thị Ngọc Diệp (52 tuổi) để làm rõ nghi vấn bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của bà Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi; ngụ đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9).

Theo điều tra ban đầu, lúc 5 giờ cùng ngày, bà Tuyết bưng nồi nước lèo ra trước cửa nhà để bán bún riêu, sau đó đi chợ mua thêm gia vị. Lợi dụng không có ai trông coi, bà Diệp đã bỏ gói thuốc chuột vào nồi nước lèo.

Công an khám nghiệm hiện trường để điều tra Ảnh: LÊ PHONG

Trước khi bán cho khách, bà Tuyết phát hiện có mùi lạ, bọt trắng nổi lềnh bềnh trong nồi nước lèo. Sinh nghi, bà kiểm tra camera thì phát hiện bóng dáng bà Diệp xuất hiện nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt và niêm phong nồi nước lèo. Qua lấy lời khai, bà Diệp thừa nhận đã đổ thuốc chuột vào nồi nước lèo vì mâu thuẫn trong việc tranh giành đất đai với bà Tuyết.

Bà Diệp là dì của bà Tuyết, đôi bên cùng bán bún riêu và hai quán cách nhau chỉ vài chục mét.

L.Phong - S.Hưng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bo-thuoc-chuot-vao-noi-nuoc-leo-de-tra-thu-2016122521383254.htm