Bò tót xuất hiện phá hoại tài sản của dân

Ông Pinăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phước Bình (huyện Bác Ái, Ninh Thuận), cho biết liên tục những ngày qua, tại thôn Bạc Rây 2 của xã, bò tót lại xuất hiện và phá hoại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.

Ông Phạm Ngọc Hoàn, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình, cho biết vừa qua Vườn quốc gia Phước Bình đã theo dõi và phát hiện một con bò tót bị tách khỏi đàn, rất hung dữ. Mỗi khi trời tối bò tót xuống núi kiếm ăn. Mới đây, con bò tót này đã húc chết một con bò đực giống của người dân và húc bị thương em Pinăng Tém đang chăn bò. Bò tót xuống núi lẫn vào đàn bò ở thôn Bạc Rây 2. Ảnh: TTXVN Ông Hoàng đã trình vụ việc lên UBND tỉnh Ninh Thuận để tìm hướng giải quyết, tránh tình trạng bò tót gây hại đến tính mạng và tài sản của dân. Qua khảo sát của Vườn quốc gia Phước Bình, hiện tại vườn có ba đàn bò tót với khoảng 40 con. HX

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100903012418372p0c1015/bo-tot-xuat-hien-pha-hoai-tai-san-cua-dan.htm