Bố trí dự án tái định cư trong năm 2010

(HNM) - Sau khi Báo Hànôịmới số ra ngày 22-5-2010 đăng bài viết: "Ùn ứ rác tại các huyện, thị xã phía tây Thủ đô: "Bệnh cũ" tái phát phản ánh kiến nghị của người dân 3 thôn An Sơn, Lễ Khê và Xuân Khanh, xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) về việc sớm bố trí tái định cư cho 120 hộ dân nằm trong bán kính 500m khỏi vùng ảnh hưởng của khu xử lý rác thải Xuân Sơn, ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã chỉ đạo với các ban, ngành liên quan và thị xã Sơn Tây phối hợp bố trí hai khu tái định cư để chuẩn bị di dân và phấn đấu hoàn thành trong năm 2010.

Ngày 27-5, ông Hà Ngọc Tản, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây (đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đưa rác vào khu xử lý theo quy trình) cho biết, sáng cùng ngày, công ty tiến hành vận chuyển rác thải ùn ứ trong 22 ngày qua vào khu xử lý rác thải Xuân Sơn nhưng vẫn bị một số người dân xã Xuân Sơn ngăn chặn. Đến nay lượng rác thải sinh hoạt bị ùn ứ đã lên tới 4.000 tấn, trong đó riêng thị xã Sơn Tây khoảng 2.000 tấn; các huyện Đan Phượng, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất hơn 2.000 tấn.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/xa_hoi/333276/bo-tri-du-an-tai-dinh-cu-trong-nam-2010.htm/