Bộ trưởng Bộ kinh tế, giáo dục và nghiên cứu Thụy Sỹ thăm và làm việc với TPHCM

(VOH) - Tối 25/10, ông Hứa Ngọc Thuận- Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp ông Johann N.Schneider Ammann- Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sỹ cùng đoàn doanh nghiệp Thụy Sỹ đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác với TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận và ông Johann N. Schneider Ammann. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ông Hứa Ngọc Thuận đã giới thiệu khái quát thành tựu của thành phố và vui mừng thông tin về tình hình hợp tác kinh tế giữa Thụy Sỹ và thành phố ngày càng phát triển. Hiện có hơn 30 văn phòng đại diện của Thụy Sỹ và có khoảng 47 dự án tại TP HCM với tổng vốn đầu tư hơn 700 triệu USD. Đồng thời, Thụy Sỹ đã hỗ trợ về công tác đào tạo nguồn nhân lực tài chính, hỗ trợ vốn ODA giúp Việt Nam giải quyết khó khăn trong xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Hứa Ngọc Thuận cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Thụy Sỹ đầu tư hợp tác tại TPHCM. Ông mong muốn Thụy Sỹ tiếp tục hỗ trợ thành phố về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sỹ cho biết doanh nghiệp Thụy Sỹ rất quan tâm đến cơ hội đầu tư hợp tác với Việt Nam và mục đích của đoàn là tăng cường phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại./.

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=64149