Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp xúc cử tri tại TP.HCM: Nỗ lực giảm tải cho tuyến cuối

Ngày 3/5, nhằm chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, tổ đại biểu Quốc hội gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TP.HCM Lê Trọng Sang và PGS.TS. Trần Hoàng Ngân, Đại học Kinh tế TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Bình Chánh và quận 8 TP.HCM.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trong buổi tiếp xúc cử tri.

Về các vấn đề y tế, nhiều cử tri bày tỏ thắc mắc xung quanh việc đăng ký và khám BHYT, mức đồng chi trả của người dân sử dụng thẻ BHYT còn cao trong khi bị hạn chế chọn nơi khám hoặc vượt tuyến... Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh xảy ra trong thời gian qua như sởi, tay-chân-miệng khiến người dân lo lắng. Cử tri 2 địa phương cũng kiến nghị BV quận, huyện cần được đầu tư trang thiết bị, nhân lực để phát huy hiệu quả và làm cho người dân tin tưởng đến khám chữa bệnh, giảm bệnh nhân đổ dồn về tuyến cuối, vừa quá tải, vừa tốn kém...

Lắng nghe và trả lời ý kiến của các cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết các chính sách y tế, ưu tiên đầu tư nâng cấp cho tuyến cơ sở về phương tiện, chuyên môn, cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tuyến dưới... Thông tin về dịch sởi cho thấy bệnh đã có dấu hiệu giảm từ tháng 3, tháng 4 và đang dần được kiểm soát khi ngành y tế cả nước trong thời gian qua đã dồn lực lượng thực hiện việc tiêm vét vaccin sởi, tiêm ngừa sởi cũng như nhiều loại vaccin phòng các bệnh khác ở trẻ em. Với bệnh tay-chân-miệng, ngành y tế sẽ tập trung đầu tư cho dự phòng và điều trị với mục tiêu cao nhất là giảm biến chứng do bệnh. Về BHYT, việc quy định nơi khám chữa bệnh là để đảm bảo việc phân tuyến kỹ thuật. Người dân trước hết cần ủng hộ ngành y tế vì những bệnh nhẹ hay khám chữa bệnh ban đầu thì tuyến dưới hoàn toàn có thể đảm đương được. Thống kê cho thấy, 60% bệnh nhân khám và điều trị ở 2 BV tuyến cuối là BV Chợ Rẫy và BV Bạch Mai có thể khám và điều trị tốt ở tuyến dưới. Theo Bộ trưởng, sắp tới, Bộ Y tế sẽ ban hành quy định cụ thể về phân tuyến, chuyển tuyến để chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh, tránh quá tải cho tuyến cuối. Bộ Y tế cũng đang xem xét việc kiến nghị điều chỉnh để đối tượng bệnh nhân nghèo sử dụng thẻ BHYT sẽ được miễn chi trả và người cận nghèo chỉ đồng chi trả khoảng 5%. Bộ Y tế đồng thời sẽ có nghiên cứu thêm về những chính sách, hỗ trợ để nông dân, ngư dân... sử dụng thẻ BHYT được hưởng quyền lợi cao nhất, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhiều đối tượng nhân dân.

Tin, ảnh: Tuân Nguyễn

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/thoi-su/bo-truong-bo-y-te-tiep-xuc-cu-tri-tai-tphcm-no-luc-giam-tai-cho-tuyen-cuoi-20140504211908501.htm