'Bộ trưởng chiến tranh' IS bị tiêu diệt

Quân đội Syria hôm nay 24.5 cho biết, tân “bộ trưởng chiến tranh” tại Syria của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt ở miền bắc nước này.

Một nguồn tin quân sự Syria cho biết với Reuters rằng, Abu Musab al-Masri, bộ trưởng chiến tranh của IS ở Syria, đã bị tiêu diệt trong một đợt tấn công của quân đội Syria hôm 10.5. Masri là một trong 13 nhân vật chủ chốt của IS bị tiêu diệt trong chiến dịch quân sự của quân đội Syria ở phía đông thành phố Aleppo. Truyền thông Syria trước đó cho biết, Masri chính là “bộ trưởng chiến tranh” của IS.

Chuyên gia Hisham al-Hashimi cho rằng, nếu thông tin này được xác nhận, thì đó sẽ là đòn giáng mạnh vào tổ chức khủng bố IS trước trận chiến ở thành trì Raqqa. Theo chuyên gia này, Masri là nhân vật cấp cao thứ 4 trong hàng ngũ IS.

Bộ trưởng chiến tranh trước kia của IS, Abu Omar al-Shishani, cũng bị tiêu diệt hồi năm ngoái. Lầu Năm Góc nói rằng, Shishani dường như đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ ở Syria. IS chỉ xác nhận thông tin này vào tháng 7 năm ngoái, song nói rằng Shishani thiệt mạng khi đang chiến đấu ở thành phố Shirqat, phía nam Mosul của Iraq.

Mạng lưới của IS được cho là đang suy yếu dần sau các chiến dịch không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu và các cuộc không kích của Nga và chính phủ Syria.

Minh Phương - Dân Trí

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/bo-truong-chien-tranh-is-bi-tieu-diet-63770.html