Bộ trưởng Guinea từ chức do vụ trấn áp biểu tình

Bộ trưởng Thông tin Justin Morel Junior công bố ông từ chức do vụ trấn áp người biểu tình gây nhiều thương vong hồi tháng 9.

Ngày 15/10, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Guinea kiêm Bộ trưởng Thông tin, ông Justin Morel Junior công bố ông từ chức do vụ trấn áp người biểu tình gây nhiều thương vong hồi cuối tháng 9 vừa qua. Trong thư ngỏ gửi người đứng đầu chính quyền quân sự, ông Justin Morel Junior cho rằng ông "không còn sức mạnh tinh thần để tuyên bố những thông điệp của chính phủ" sau vụ trấn áp người biểu tình đối lập. Ông Justin Morel Junior là bộ trưởng thứ ba của nước Tây Phi này từ chức liên quan đến vụ trấn áp. Trước đó, Bộ trưởng dân chính Alpha Diallo và Bộ trưởng Nông nghiệp Abdourahmane Sanoh Stepped cũng đã từ chức do vụ bạo lực trên. Theo Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền, hơn 150 người Guinea thiệt mạng và 1.253 người bị thương khi lực lượng an ninh nổ súng vào những người biểu tình hôm 28/9. Tuy nhiên, chính quyền Guinea cho biết chỉ có 56 người thiệt mạng. Văn phòng Công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ngày 14/10 thông báo đang tiến hành điều tra để xác định vụ thảm sát này có thuộc thẩm quyền xét xử của ICC hay không./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/them-bo-truong-guinea-tu-chuc-vi-tran-ap-bieu-tinh/200910/20760.vnplus