Bộ trưởng Lê Hồng Anh thăm huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Tiếp tục chuyến công tác tại Quảng Ngãi, sáng 17/4, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã ra thăm huyện đảo Lý Sơn.

Tại buổi làm việc, ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, báo cáo với đoàn công tác: Sau 35 năm giải phóng, Đảng bộ, quân và dân huyện đảo Lý Sơn đã đạt nhiều kết quả vượt bậc, đánh dấu bước tiến vững chắc trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt từ 11,5-12%. Năm 2009, ngư dân trong huyện đã đánh bắt và khai thác được trên 24.000 tấn hải sản các loại với tổng giá trị đạt trên 174,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân một lao động đạt khoảng 50 triệu đồng/năm. Riêng 3 tháng đầu năm 2010, ngư dân trong huyện đã đánh bắt và khai thác được hơn 6.000 tấn hải sản quý hiếm các loại, tổng giá trị gần 45 tỷ đồng. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện Lý Sơn đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về các chiến lược an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc, chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; nhờ đó tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội biển đảo được ổn định và giữ vững… Phát biểu với cán bộ và nhân dân huyện đảo Lý Sơn, Bộ trưởng Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong giai đoạn mới, cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện đảo Lý Sơn cần tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tốt ANTT, giữ vững chủ quyền biển đảo. Đại tướng Lê Hồng Anh thăm Nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải tại huyện đảo Lý Sơn. Tiếp đó, Đại tướng Lê Hồng Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm Nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải, nơi lưu giữ những tư liệu, hiện vật khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; thăm Bảo tàng huyện Lý Sơn; thăm Di tích "Âm Linh Tự và mộ lính Hoàng Sa" là nơi thờ những "hùng binh Hoàng Sa" hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ 300 năm trước đây (Đền Âm Linh Tự đã được Bộ VHTT công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia). Trước đó, chiều 16/4, Đại tướng Lê Hồng Anh cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thoisu/2010/4/129309.cand