Bộ trưởng Ngoại giao Canada Stéphane Dion: Cần phải tôn trọng phán quyết của PCA về Biển Đông

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Stéphane Dion đang ở thăm Việt Nam, ngày 7/9/2016, ông nhấn mạnh rằng cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực Liên Hiệp Quốc (PCA) về Biển Đông.

Ngoại trưởng Dion ám chỉ chính phủ Bắc Kinh trong vụ Philippines kiện Trung Quốc xung quanh việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền bãi cạn Scarborough của Philippines ở Biển Đông. Theo ông, đó là điều Canada luôn tin tưởng, và muốn chính phủ Bắc Kinh thể hiện tư cách của một siêu cường bằng cách thừa nhận phán quyết của PCA về vấn đề nhạy cảm này.

Ông cũng khẳng định: ngoài ra, việc tôn trọng láng giềng, giải pháp hòa bình, lập bộ quy tắc ứng xử về Biển Đông (COC) mà các nước trong ASEAN chấp nhận, là điều Canana luôn nhấn mạnh, dù là ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, kể cả Biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Stéphane Dion: Cần phải tôn trọng phán quyết của PCA về Biển Đông.

Tuyên bố của ông Dion được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 8 ngày - nơi ông dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Trong chuyến thăm, ông Trudeau đặt trọng tâm vào mối quan hệ thương mại với đất nước đông dân nhất hành tinh, đồng thời cũng lưu ý Bắc Kinh nên tham gia bảo vệ hòa bình trên toàn vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông, tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOC) ký năm 1982.

Được biết, lâu nay lập trường của chính phủ Canada về những tranh chấp tại những quốc gia trên thế giới, là không đứng hắn về một chính phủ nào, họ chỉ khuyến khích các nước nên giải quyết các vấn đề tranh chấp trên nguyên tắc tôn trọng pháp luật, hòa bình, hữu nghị và sống chung hữu hảo với nhau.

Anh Dũng (Theo BBC)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/bo-truong-ngoai-giao-canada-stephane-dion-can-phai-ton-trong-phan-quyet-cua-pca-ve-bien-dong-d45275.html