Bộ trưởng Nhật viếng đền Yasukuni, Trung Quốc nổi giận

(Cadn.com.vn) - Sáng 15-8, hai bộ trưởng nội các Nhật Bản và một số nghị sĩ đến thăm Đền Yasukuni, nơi thờ phụng những người Nhật thiệt mạng trong Thế chiến II, hành động khiến Trung Quốc và Hàn Quốc nổi giận.

Theo AFP, an ninh được thắt chặt với hàng trăm cảnh sát bảo vệ bên ngoài khu đền Yasukuni tại trung tâm Tokyo. Ông Yoshitaka Shindo, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông cùng bộ trưởng Keiji Furuya, phụ trách vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc, có mặt tại Yasukuni. “An ủi những linh hồn những người đã mất trong chiến tranh là vấn đề riêng của nước Nhật. Đây không phải là điều để các nước chỉ trích”, ông Furuya khẳng định.

Một nhóm các nhà lập pháp Nhật đến viếng đền Yasukuni. Ảnh: Reuters

Trước động thái này, Trung Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản tới để trao công hàm phản đối. Trong khi đó, Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Bắc Kinh ngày 15-8 đã được tăng cường thêm các sĩ quan cảnh sát và các phương tiện đông hơn thường lệ.

T.Ngọc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/new/91_101161_bo-truo-ng-nha-t-vie-ng-de-n-yasukuni-trung-quo-c-.aspx