Bộ trưởng Nội vụ Pháp Le Roux từ chức vì “việc làm của con”

Bộ trưởng nội vụ Pháp Bruno Le Roux từ chức sau cáo buộc ông dành việc làm cho hai con gái mặc dù chẳng làm gì hết. Scanbdal mới này xảy ra trong bối cảnh Pháp đang có các chiến dịch tranh cử tổng thống làm Tổng thống Francois Hollande khó chịu.

Đài BBC New đưa tin vào trưa 22/3 (giờ VN), ông Le Roux nói tại buổi họp báo rằng ông không có sai trái nhưng cảm thấy có "trách nhiệm". Cáo buộc nói rằng con gái ông được việc làm có trả tiền, mặc dù lại tham gia các hoạt động khác – nghĩa là không làm gì từ công việc ông bố Bruno giao cho con cả.

Theo cáo buộc, các con gái làm việc cho ông khi mới 15 hoặc 16 tuổi, và được 24 hợp đồng đem lại tổng cộng 55.000 euro. Việc thuê người nhà là chuyện thường xảy ra ở quốc hội Pháp và là hợp pháp. Nhưng cáo buộc nói rằng có hai hợp đồng diễn ra trùng với lúc con gái ông Le Roux đang làm công việc khác.

Bộ trưởng nội vụ Pháp Bruno Le Roux từ chức (Ảnh: AP)

Một người khác, ứng viên tổng thống phe trung hữu Francois Fillon, đang bị điều tra vì thuê người nhà là vợ mình, tuy không làm việc gì cho nhà nước, nhưng lại được ăn lương. Ông Fillon từng dẫn đầu cuộc đua chức tổng thống nhưng nay vì vụ này, chỉ đứng thứ ba trong thăm dò dư luận.

Sau khi Bruno từ chức, tất nhiên sẽ có người thay, nhưng đây là bài học lớn cho những quan chức cao cấp của bất kỳ chính phủ nào, chớ có dại mà cho con hoặc người nhà lãnh lương cao hàng tháng bằng một công việc … ảo!?

Thủy Tiên (Theo BBC News, 3/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/bo-truong-noi-vu-phap-le-roux-tu-chuc-vi-viec-lam-cua-con-d56058.html