Bộ trưởng Nội vụ Pháp từ chức sau bê bối thuê con gái làm việc

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux đã từ chức sau khi xuất hiện thông tin tiết lộ ông từng thuê 2 người con gái ruột độ tuổi vị thành niên làm trợ lý trong Quốc hội.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters , ngày 21/3, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux đã từ chức sau khi xuất hiện thông tin tiết lộ ông từng thuê 2 người con gái ruột độ tuổi vị thành niên làm trợ lý trong Quốc hội, song khẳng định ông không làm gì sai trái.

Ông Le Roux, 51 tuổi, nhấn mạnh ông không muốn cuộc điều tra các hợp đồng làm việc "phá hoại công việc của chính phủ."

Theo các hợp đồng này, hai con gái của ông Le Roux đã được trả tổng cộng 55.000 euro (59.500 USD).

Ông thừa nhận đã thuê các con mình làm việc ở Quốc hội trong kỳ nghỉ Hè nhưng phủ nhận mình hành động trái luật.

Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo ông Matthias Fekl đã được bổ nhiệm thay thế vị trí của ông Le Roux./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-noi-vu-phap-tu-chuc-sau-be-boi-thue-con-gai-lam-viec/437005.vnp