Bộ trưởng Nội vụ Pháp từ chức vì bê bối tuyển dụng con gái

Ngày 21/3, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux đã từ chức sau khi truyền thông đưa tin về việc ông tuyển 2 con gái làm trợ lý tại Quốc hội từ năm 2009 - 2016 khi họ vẫn đang trong độ tuổi học sinh.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux. (Ảnh: AP)

Theo Guardian, phát biểu trong tuyên bố từ chức, ông Bruno Le Roux khẳng định mình “thành thật” và không làm gì sai trái, cho rằng các con gái đã được tuyển dụng với "những hợp đồng chính thức và rõ ràng... tương ứng với những công việc đã làm".

Bên cạnh đó, ông Le Roux cũng nhấn mạnh không muốn bê bối cá nhân ảnh hưởng đến các hoạt động của chính phủ.

Ngay lập tức, Tổng thống Pháp đã thông báo chỉ định Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương Matthias Fekl thay thế vị trí Bộ trưởng Nội vụ. Việc chuyển giao giữa ông Le Roux và tân bộ trưởng sẽ diễn ra vào sáng nay 22/3.

Trước đó, ông Le Roux thừa nhận đã dùng tiền công quỹ để chi trả 55.000 euro (hơn 59.000 USD) trong vòng 7 năm từ năm 2009 - 2016 khi ông còn là đại biểu quốc hội Pháp để thuê hai cô con gái hỗ trợ các công việc hành chính trong thời gian nghỉ hè.

Theo luật Pháp, các nghị sĩ được phép tuyển dụng người thân cho các vị trí công việc nếu những công việc này có thực và được thực hiện hiệu quả. Vụ việc của Bộ trưởng Le Roux một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi về vụ việc của ứng viên tổng thống Francois Fillon trước đó.

Ngày 14/3, ứng viên tổng thống Francois Fillon đã bị truy tố với nhiều tội danh như "tạo việc làm giả" cho vợ và con trong Nghị viện để chi trả cho họ số tiền lên đến hàng trăm nghìn euro và tội lạm dụng công quỹ.

Với vụ việc này, ông Fillon đang ở vị trí dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước bầu cử tổng thống đã rơi xuống vị trí thứ 3.

Tú Anh (TH)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bo-truong-noi-vu-phap-tu-chuc-vi-be-boi-tuyen-dung-con-gai-d38782.html