Bộ trưởng Pháp mất chức vì công việc của con

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux hôm 21/3 đã từ chức sau khi văn phòng công tố mở cuộc điều tra cáo buộc ông thuê hai con gái làm một loạt các công việc tạm ở Quốc hội từ khi 15-16 tuổi.

Sau cuộc họp với Thủ tướng Bernard Cazeneuve tại Điện Elysee, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng ông đã chấp nhận cho ông Le Roux từ chức. Tổng thống cũng đã bổ nhiệm Bộ trưởng Thương mại và du lịch Matthias Fekl làm tân Bộ trưởng Nội vụ.

Văn phòng Công tố viên tài chính quốc gia hôm 21/3 đã mở cuộc điều tra sơ bộ sau khi kênh truyền hình TMC trước đó một ngày đưa tin ông Le Roux thuê hai con gái mình làm giúp việc Nghị viện với tổng mức lương 55.000 euro (59.000 USD) cho 24 hợp đồng ngắn hạn.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux từ chức sau khi văn phòng công tố mở cuộc điều tra cáo buộc ông thuê hai con gái làm một loạt các công việc tạm ở Quốc hội từ khi các cô mới 15-16 tuổi - Ảnh: Time

Văn phòng công tố viên nói rằng cảnh sát Pháp phụ trách đấu tranh chống tham nhũng, tội phạm tài chính và thuế đang điều tra sơ bộ các dữ kiện được đưa ra ánh sáng trong chương trình tivi.

Ở Pháp, việc các chính khách thuê mướn thành viên gia đình là hợp pháp, nhưng báo cáo của kênh truyền hình TMC đặt vấn đề là con gái ông Le Roux đã không thực thi mọi công việc như đã ký. Trong một số hợp đồng giúp việc Quốc hội, một trong hai con gái của ông bộ trưởng làm thực tập sinh toàn thời gian ở Bỉ, trong khi cô thứ hai theo học một lớp chuyên sâu.

Các con gái của Le Roux - nay 20 và 23 tuổi - bắt đầu làm người giúp việc cho cha mình, một nghị sĩ Quốc hội, theo một hợp đồng nghỉ hè ngắn khi mới 15 và 16 tuổi.
Ông Le Roux tuyên bố từ chức, nhưng vẫn khẳng định “các hợp đồng chính thức và tạm thời đó tuân thủ theo quy định pháp lý của Quốc hội và tất nhiên tương xứng với công việc thực tế đã làm”.

Một vụ xì căng đan tương tự liên quan đến việc sử dụng lao động của thành viên trong gia đình đã làm tổn hại sâu sắc đến cuộc tranh cử tổng thống của ứng cử viên phe bảo thủ, ông Francois Fillon. Ông Fillon bị cáo buộc sử dụng tiền của người đóng thuế để trả lương cho các thành viên gia đình, gồm vợ và hai con, cho những công việc không hề tồn tại.

Hoàng Diệu (Theo Time, Guardian, Telegraph)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/bo-truong-phap-mat-chuc-vi-cong-viec-cua-con-96043/