Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cứng rắn với Iraq trong chuyến thăm bất ngờ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã đến Baghdad trong một chuyến thăm không báo trước, để thảo luận về việc tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis phát biểu khai mạc Hội nghị an ninh Munich lần thứ 53 tại Munich, Đức, ngày 17.2.2017.

Sáng nay (20.2), ông Mattis nói rằng, quân đội Mỹ không ở Iraq “để chiếm dầu mỏ của bất cứ ai”.

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta ở đây, trong căn phòng này, tất cả chúng ta ở Mỹ đều phải trả tiền dầu và khí đốt và tôi chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai”, Reuters dẫn lời ông Mattis nói với một nhóm nhỏ phóng viên đi cùng trong khi thảo luận về các mục tiêu hàng đầu của ông trong chuyến đi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi không ở Mỹ để chiếm dầu mỏ của ai cả”.

Thảo Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/bo-truong-quoc-phong-my-cung-ran-voi-iraq-trong-chuyen-tham-bat-ngo-639833.bld