Bố tự tử vì bị ép ký giấy vay nợ thay con

Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội, ngày 16/1 khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Quốc Anh và Nguyễn Bá Trường (cùng SN 1982, ở thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, Hoài Đức) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, tháng 6/2011, Nguyễn Đức Khôi và Nguyễn Đắc Mạnh (cùng SN 1993, ở thôn Đào Nguyên, xã An Thượng) vay lãi 150 triệu đồng và 300 triệu đồng của Anh. Nhiều lần đòi nợ không được, ngày 17.7, Quốc Anh ép Mạnh về nhà mình rồi dùng mũ cối và dây điện đánh. Sau đó, Quốc Anh điện thoại cho Nguyễn Bá Trường cùng Mạnh đi tìm Khôi. Tìm được Quốc Anh dùng dây điện trói Khôi, chở về nhà để đòi gia đình trả tiền.

Ông Nguyễn Đức T. (bố của Khôi) đã viết giấy nhận nợ thay con khoản tiền 150 triệu đồng và hẹn ngày trả. Ngày 29.7, do không kiếm đủ tiền để trả nợ, ông T. đã treo cổ tự tử.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/phapluat/Bo-tu-tu-vi-bi-ep-ky-giay-vay-no-thay-con/201111/178445.datviet