Bộ Văn hóa Hàn Quốc xin lỗi vì danh sách đen 10.000 nghệ sĩ

Bộ Văn hóa Hàn Quốc xin lỗi về danh sách đen hơn 10.000 nghệ sĩ chống đối chính phủ, thừa nhận đây là "nỗ lực có hệ thống" để dập tắt các chỉ trích xoay quanh Tổng thống.

Bộ trưởng Văn hóa Cho Yoon Sun (giữa) bị bắt liên quan đến danh sách đen các nghệ sĩ Hàn Quốc - Ảnh: AFP.

Hãng tin Reuters cho biết lời xin lỗi ngày hôm nay (23-1) là sự thú nhận rõ ràng nhất về bản "danh sách đen" các nghệ sĩ đã chống đối Tổng thống Park Geun Hye.

Công tố viên Hàn Quốc cũng đã bắt giữ cố vấn cấp cao Kim Ki Choon của bà Park cùng với bộ trưởng Văn hóa Cho Yoon Sun với cáo buộc lạm quyền thông qua danh sách đen này.

"Thật mệt mỏi và xấu hổ khi cơ quan bộ này rõ ràng có trách nhiệm bảo vệ sự tự do sáng tạo và trình diễn nghệ thuật, nay lại gây nghi ngờ về sự công bằng trong việc hỗ trợ cho văn hóa và nghệ thuật bằng việc lập ra một danh sách các nghệ sĩ để ngăn họ nhận sự hỗ trợ từ cộng đồng” - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Song Soo Keun phân trần.

Danh sách đen trên bao gồm tên của hàng ngàn diễn viên, nhà văn, đạo diễn và những nghệ sĩ khác.

Danh sách bao gồm cả các đạo diễn nổi tiếng như đạo diễn giành giải Cannes Park Chan Wook, đạo diễn có giải tại Liên hoan Phim Venice Kim Ki Duk và diễn viên Moon So Ri và Song Gang Ho.

Văn phòng công tố viên đặc biệt phụ trách cuộc điều tra xoay quanh bê bối chính trị của Tổng thống Park cho biết chính phủ đã sử dụng danh sách này như một “bảng hướng dẫn” để trừng phạt các nghệ sĩ và giám sát họ.

Cả cố vấn Kim Ki Choon và bộ trưởng đã từ chức Cho Yoon Sun đều phủ nhận sự tồn tại của danh sách hoặc đóng vai trò trong việc lập ra danh sách này mặc dù sau đó bà Cho có cho biết bà từng nghe qua về loại danh sách này.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng phủ nhận sự hiện diện của danh sách đen.

Văn phòng công tố đặc biệt cho biết họ sẽ mở rộng điều tra sang các khối khác sau khi hoàn tất cuộc điều tra tập đoàn Samsung.

Phát ngôn viên văn phòng công tố Lee Kyu Chul cho biết văn phòng còn nhiều câu hỏi cần đặt ra cho các quan chức của Samsung.

Tổng thống Park vẫn còn ngồi tại văn phòng nhưng bị tước quyền lực và bị quốc hội luận tội vì các bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân Choi Soon Sil.

ANH THƯ - Theo tuoitre.vn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bo-van-hoa-han-quoc-xin-loi-vi-danh-sach-den-10000-nghe-si-d34563.html