Bó vỉa cây xanh chiếm vỉa hè Sài Gòn được đề nghị tháo dỡ

Những bó vỉa cây xanh chiếm dụng hè phố được đề nghị tháo dỡ để người đi bộ không bị vấp, tạo mỹ quan.

Bó vỉa cây xanh tại trung tâm thành phố. Ảnh: Duy Trần.

Ngày 11/8, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 - gửi văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải TP HCM cùng Khu quản lý giao thông đô thị số 1 tiến hành hạ bó vỉa cây xanh, chỉ bằng nền vỉa hè, trên nhiều tuyến đường.

Theo ông Hải, trong quá trình lập lại trật tự đô thị, quận 1 thấy nhiều bó vỉa cây xanh cao hơn vỉa hè 10-15 cm, có hiện tượng rào chắn. Chúng chiếm dụng phần lớn diện tích, cản lối đi.

"Những bó vỉa này trông mất mỹ quan, lại có thể khiến người bộ hành vấp ngã. Ở Singapore, Mỹ... bó vỉa cây xanh trên hè phố trông rất đẹp, tôi mong muốn ở quận 1 cũng như vậy", ông Hải chia sẻ.

Sau 4 tháng tạm dừng xử lý vi phạm trật tự đô thị, đoàn liên ngành quận 1 do ông Hải dẫn đầu tiếp tục xuống đường. Những ngày qua lực lượng chức năng xử phạt hàng loạt nhà hàng, quán nhậu, ôtô biển đỏ, xe sang… chiếm dụng vỉa hè.

Theo Duy Trần/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/bo-via-cay-xanh-chiem-via-he-sai-gon-duoc-de-nghi-thao-do.html