Bobby Zamora: Nghĩ đến World Cup

(TTVN Online) - Tuy chỉ ghi 1 bàn trong 18 trận khoác áo của Tottenham, nhưng khi nhận được sự hỗ trợ của Damien Duff, Bobby Zamora tiếp tục chứng tỏ hiệu suất ghi bàn rất tốt của mình và trở thành một trong những sự lựa chọn trên hàng tấn công của đội tuyển Anh tham dự VCK World Cup 2010 ở Nam Phi.

Ở mùa giải "bùng nổ" trong việc ghi bàn, Zamora đã đóng góp 17 bàn thắng cho CLB này tại mùa giải năm nay, nhiều hơn tổng số bàn thắng mà anh ghi được trong 3 mùa giải trước với một mùa tại West Ham còn 2 mùa còn lại đều cho các đội bóng của thành London. HLV đội tuyển Anh, Fabio Capello, người có thói quen thường xuyên đến sân xem Zamora thi đấu trong giai đoạn gần đây, chắn hẳn không thể không "rung động" trước khả năng ghi bàn rất đều đặn của cầu thủ này, dù theo quan điểm của nhà chiến thuật người Italia, ngôi sao của Fulham khó có thể góp mặt trong đội hình của "Tam sư" tham dự các trận giao hữu sắp tới với Mexico và Nhật Bản. Nhưng rõ ràng, Capello đang đứng trước hoàn cảnh khó khăn trong việc lựa chọn dàn tấn công tới Nam Phi bởi Jermain Defoe đang dính chấn thương. Trước hoàn cảnh hiện nay, từ chỗ hầu như không có hy vọng tham dự VCK World Cup 2010, Zamora có thể nghĩ đến việc được triệu tập vào đội tuyển Anh để tham dự bữa tiệc bóng đá lớn nhất thế giới. Trên thực tế, Zamora từng có cơ hội đua tranh tại World Cup cách đây 4 năm, nếu không từ chối lời mời của HLV Leo Beenhakker chuyển sang thi đấu cho Trinidad & Tobago. Nhưng Zamora vẫn tin vào một ngày nào đó sẽ được đội tuyển Anh để mắt đến. Màn trình diễn và những bàn thắng cho Fulham trong mùa giải năm nay thực sự thực sự khiến các quan chức của bóng đá Anh phải chú ý đến cầu thủ này. Nói về khả năng được triệu tập vào đội tuyển Anh của Zamora, HLV của Tottenham, Harry Redknapp cho biết, "Tôi nghĩ là Fabio Capello không mấy ấn tượng với màn trình diễn của Bobby". Dù vậy, Zamora vẫn lạc quan về viễn cảnh trong tương lai. Dưới triều đại của HLV Roy Hodgson, Zamora được tạo nhiều điều kiện để phát huy khả năng của mình. Anh không chỉ có khả năng độc lập tác chiến mà còn biết phối hợp rất tốt với các đồng đội. Nếu hàng phòng ngự của Fulham chơi tốt hơn, đội bóng này có thể bảo vệ lợi thế lớn trong cuộc chạm trán với Tottenham tại bán kết FA Cup hồi giữa tuần, sau khi Zamora là người ghi bàn thắng mở tỷ số. Và dù không thể giúp Fulham tới Wembley dự trận chung kết, Zamora vẫn được coi là điểm sáng của CLB này trong số các cựu cầu thủ của Tottenham như Stephen Kelly, Simon Davies, Paul Konchesky và Danny Murphy. Bàn thắng vào lưới Tottenham vừa qua thực sự là sự khích lệ lớn cho cơ hội đến Nam Phi của Zamora.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/21084/