Bóc gỡ tụ điểm 'nóng' về ma túy dọc đường tàu

Cơ quan CSĐT - CAQ Lê Chân, Hải Phòng ngày 14-1 cho biết, đơn vị đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND đề nghị truy tố các đối tượng Trịnh Thị Hồng, Vũ Văn Hà, Phạm Bá Thiện, Trịnh Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thanh Phượng, Lê Thị Bích Nguyệt, Vũ Thị Thanh, Đào Đức Trường và Trần Văn Hùng (cùng trú ở Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng vụ án

Số đối tượng này điều hành, tổ chức hoạt động ma túy dọc khu vực đường sắt trên địa bàn quận Lê Chân, gây bức xúc dư luận.

Cung đường nóng

Về đặc điểm địa hình khu vực này, trinh sát phòng chống tội phạm ma túy CAQ Lê Chân nhớ lại, từ những năm 2000, lợi dụng tuyến đường tàu dài hơn 3 km lổn nhổn đá cấp phối chạy giữa những dãy nhà với chằng chịt những ngõ ngách, đối tượng buôn bán, nghiện hút đã tìm đến, hoạt động phạm tội. Khi “bị động”, chúng có thể tẩu tán ma túy ngay xuống đường tàu, rồi chạy vào các ngõ ngách.

Năm 2004, CATP Hải Phòng ra quân, triệt phá tới 18 “đại lý” mua bán ma túy dọc tuyến đường tàu. Cơ quan chức năng đồng thời tổ chức giải tỏa hơn 100 căn nhà, quán lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, rồi tiến hành rải đường bê tông dọc tuyến đường. Hệ thống chiếu sáng được lắp đặt, công an cơ sở tổ chức cắm chốt, tuần tra thường xuyên, khiến tuyến đường sắt dài hơn 3 km dần trở lại bình yên.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2016, tình hình ma túy đã nóng trở lại. Có lúc, ma túy được các đối tượng bán khá công khai trong các căn nhà xây theo kiểu lô cốt nằm sát mặt đường sắt. Trên mỗi nhà có một cửa ra vào, được bảo vệ bằng một đến hai lớp cửa sắt lúc nào cũng khóa im ỉm. Giao dịch ma túy được thực hiện qua ô nhỏ vừa tay người. Người mua, kẻ người bán không biết mặt nhau.

Thủ đoạn tinh vi

Để hoạt động phạm tội diễn ra trót lọt, ổ nhóm tổ chức cảnh giới từ xa, và đa số những kẻ cảnh giới đều là dân “anh chị”, nhiều tiền án, tiền sự. Số đối tượng này có đủ sự lọc lõi thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Chính vì vậy, công tác điều tra, triệt phá của lực lượng công an gặp không ít khó khăn.

Quá trình trinh sát, CAQ Lê Chân xác định, tụ điểm mua bán ma túy này hình thành liên hoàn từ các căn nhà số 47B, 55, 59 và 72/295 do Trịnh Thị Hồng (tức “Tới”, đối tượng có 1 tiền án, SN 1990, trú ở Trại Chuối, quận Hồng Bàng) điều hành. Hồng thuê căn nhà đóng cửa 24/24h và mọi hoạt động mua bán chỉ diễn ra chớp nhoáng qua một ô cửa.

Trợ thủ đắc lực của Hồng là Trịnh Thị Bích Ngọc (em gái Hồng, SN 1992). Ngọc làm nhiệm vụ quản lý, thu tiền, giao “hàng” và tuyển dụng chân rết cảnh giới. Ngoài ra, Hồng thuê 2 người chuyên bán ma túy 2 ca/ngày là Nguyễn Thanh Phượng (SN 1988) ở Trại Chuối, quận Hồng Bàng và Trần Đắc Đảng (hiện bỏ trốn) trú ở Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân.

Đáng chú ý, Hồng và Ngọc thuê 7 đối tượng với tiền công 200.000đồng/người/ca chuyên cảnh giới, gồm: Vũ Văn Hà (SN 1965, tức Hà “què”, có 5 tiền án); Phạm Bá Thiện (SN 1983, có 2 tiền án); Lê Thị Bích Nguyệt (SN 1979 - có 3 tiền án); Vũ Thị Thanh (SN 1957, có 2 tiền án); Đào Đức Trường (SN 1984, có 1 tiền án); Trần Văn Hùng (SN 1981, có 4 tiền án) và Phạm Ngọc Hải (SN 1964, đang bỏ trốn).

Sau nhiều ngày dày công mật phục, cuối tháng 7-2016, theo sát mọi di biến động của đối tượng cộng với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp trinh sát nghiệp vụ, CAQ Lê Chân phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Cảnh sát biển đã đồng loạt đột kích vào tụ điểm mua bán ma túy này. Tiến hành khám xét tại chỗ và nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ hơn 50 gram heroin, hàng trăm túi nilon đựng heroin, 9 ĐTDĐ, tiền mặt cùng nhiều dụng cụ phục vụ mua bán ma túy như cân điện tử, dao, kéo…

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT - CAQ Lê Chân đủ cơ sở kết luận 9 bị can liên quan đã có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, vi phạm khoản 2, Điều 194, Bộ luật Hình sự.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/boc-go-tu-diem-nong-ve-ma-tuy-doc-duong-tau/715602.antd