Bốc thăm cúp C1: 'Ngũ hổ' Ngoại hạng Anh vây Real, quyết lật ngai vàng

Sau khi kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League ngã ngũ, truyền thông Anh đang kỳ vọng vào một cuộc trở lại rầm rộ của Premier League ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Người Anh trở lại, sẽ lợi hại hơn xưa?

Đây là mùa giải đặc biệt đối với bóng đá Anh tại Champions League. Lần đầu tiên trong lịch sử họ đóng góp đến 5 đại diện tại vòng bảng. MU là nhà vô địch Europa League nên dù đứng thứ 6 vẫn được góp mặt trong khi Liverpool vừa xuất sắc loại Hoffenhiem của Bundesliga để trở lại sân chơi danh giá.

MU rất mạnh với lực lượng hùng hậu

Nhìn vào kết quả bốc thăm chia bảng đêm thứ Năm vừa qua, Premier League có thể nở nụ cười mãn nguyện. Chelsea nằm ở nhóm hạt giống số 1 nên về lý thuyết họ được đánh giá cao nhất. Thực tế trong bảng C, chỉ có Atletico là đối trọng thực sự. Roma đã suy yếu nhiều khi để mất Salah và Rudiger về chính tay “The Blues”. Gương mặt còn lại Qarabag được dự đoán là “ngân hàng điểm”.

MU và Man City cùng nằm ở nhóm hạt giống số 2 nhưng không rơi vào bảng đấu khó. MU xuất hiện ngay bảng A cùng Benfica, CSKA và Basel. Cả 3 đối thủ này đều rất giàu kinh nghiệm nhưng thử thách lớn nhất cho thầy trò Mourinho chỉ là tâm lý. Benfica và Basel đã cùng nhau hợp lực loại MU cách đây 6 năm nhưng thời điểm hiện tại, “Quỷ đỏ” đã hồi sinh và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Man City cũng sẽ phải đối mặt với một đại diện đông âu là Shakhtar Donetsk, bên cạnh đó là Napoli đầy khó chịu. Thầy trò Guardiola đã trải qua một mùa mua sắm rầm rộ với 200 triệu bảng. Chắc chắn họ không dễ dàng để kịch bản tệ hại của Champions League mùa trước lập lại.

Liverpool là đại diện thứ 5 của ngoại hạng Anh tại cúp C1

Hai đại diện còn lại là Liverpool và Tottenham nằm ở nhóm 3. Thế nhưng chỉ có Spurs gặp khó khăn khi cùng bảng với Real Madrid. Tuy nhiên, mục tiêu đứng thứ 2 bảng H không phải bất khả thi. Dortmund tất nhiên được đánh giá cao hơn song họ sắp mất ngôi sao sáng Dembele về tay Barca. Cuộc chiến giữa hai đội sẽ quyết định vé đi tiếp. Liverpool được mệnh danh là vua đấu cúp và những cái tên như Spartak Moscow hay Maribor khó có thể cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng E của “The Kop” cùng Sevilla.

Real Madrid là kẻ thù của cả châu Âu

Real Madrid đang là đội bóng mạnh nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Điều này được khẳng định qua hai chiến thắng thuyết phục trước MU và Barca ở những trận đấu tranh siêu cúp mới đây. Tuy nhiên, không vì thế mà chiến dịch bảo vệ ngai vàng Champions League của thầy trò Zidane sẽ bằng phẳng. Ngược lại, hành trình đến vinh quang mùa 2017/18 sẽ chông gai hơn gấp bội.

Real Madrid có quá nhiều kẻ thù tại châu Âu

Ngoại hạng Anh đã trở lại với 5 đội bóng hùng mạnh. Vòng bảng không quá khó khăn sẽ giúp MU và đồng đội hướng đến mục tiêu đầu bảng để giành lợi thế ở vòng 1/8 và tránh gặp Real quá sớm. Khi tiến sâu vào giải, kịch bản Real Madrid phải quần chiến với các ông lớn Premier League đã được các chuyên gia tính đến và hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Không chỉ vậy, Real Madrid đang là kẻ thù của rất nhiều đội bóng khác. Bayern Munich liên tiếp bị thầy trò Zidane “hạ gục” những năm gần đây. Juventus cũng trải qua quá nhiều cay đắng khi phải làm nền cho Real đi vào lịch sử Champions League ở trận chung kết mùa trước. Chướng ngại vật còn lại đương nhiên là Barca. Đội bóng Catalunya đã bị Real “sỉ nhục” quá nhiều và sẽ quyết “sống chết” nếu như có dịp đối đầu.

Một thử thách khác nữa đến từ chính Real Madrid. HLV Zidane đã quá chủ quan khi chưa bổ sung thêm ngôi sao nào ở mùa chuyển nhượng. Ronaldo đã 32 tuổi, Bale thường xuyên dính chấn thương trong khi hàng thủ đã mất Pepe. Do đó, mối lo lực lượng sẽ tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng đối với Real Madrid khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Huyền Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/boc-tham-cup-c1-ngu-ho-ngoai-hang-anh-vay-real-quyet-lat-ngai-vang-c9a562875.html