Boeing hy vọng lấy lại vị trí số 1 về sản xuất máy bay từ tay Airbus

Ngày 1/5, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng chế tạo máy Boeing Co của Mỹ, Jim McNerney, nói rằng Boeing đã đạt được bước chuyển biến lớn trong năm 2006 và đang trên đà giành lại vị trí nhà sản xuất máy bay thương mại lớn nhất từ đối thủ cạnh tranh Airbus.

small_157.jpg Phát biểu tại hội nghị cổ đông hàng năm của Boeing tại Chicago (Mỹ), ông McNerney cho biết Boeing đã tạo lập được "thế đứng thuận lợi cho một tương lai phát triển thú vị" và đang có sự khởi đầu tốt đẹp, trong sạch trong năm nay. Tin tức cho hay Boeing đang đạt được nhiều thành công to lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh máy bay dân dụng và máy bay quân sự, và thoát khỏi một số vụ bê bối xảy ra trong những năm gần đây. Sau khi đạt được lợi nhuận 2,2 tỷ USD và doanh thu tăng 15% lên 61 tỷ USD năm 2006, hãng có trụ sở tại Chicago này tuần trước đã thông báo lợi nhuận và doanh thu của Boeing trong quý I/07 tăng lần lượt 27% và 8%, đều cao hơn mức dự đoán của các nhà phân tích trên thị trường Phố Wall. Năm 2006, tuy Boeing vượt qua Airbus của Châu Âu về số đơn đặt hàng, nhưng việc Airbus giao được nhiều máy bay hơn cho khách hàng đã giúp Airbus giữ vững vị trí là nhà sản xuất máy bay đứng đầu thế giới.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28839-boeing-hy-vong-lay-lai-vi-tri-so-1-ve-san-xuat-may-bay-tu-tay-airbus