Boeing và Airbus kết thúc năm 2007 với hơn 1.200 đơn đặt hàng mỗi hãng

Đầu năm 2007, giới quan sát nhận định rằng, trong năm này sẽ khó sự thay đổi lớn nào về số đơn đặt hàng mà hai hãng chế tạo máy bay Boeing Co và Airbus SAS nhận được, sau khi đã giành được lượng đơn đặt hàng kỷ lục trong 2 năm qua.

small_6967.jpg Nhưng những nghi ngờ này đã được chứng minh là sai lầm khi mỗi hãng đã nhận được hơn 1.200 đơn đặt hàng, trong đó phần lớn là từ các hãng hàng không châu Á, Trung Đông và châu Âu, đang trong quá trình mở rộng và cần nâng cấp đội bay. Boeing Co đã vượt kỷ lục năm ngoái về số đơn đặt hàng. Ngày 20/12, hãng đã bổ sung thêm đơn đặt hàng cuối cùng trong năm với 67 máy bay, nâng tổng số đơn đặt hàng máy bay của hãng lên con số kỷ lục 1.213 chiếc năm nay. Tính đến cuối tháng 11/07, Airbus SAS cũng đã nhận được 1.204 đơn đặt hàng mới, vượt số đơn đặt hàng kỷ lục của hãng là 1.111 đơn cách đây 2 năm. Số đưon đặt hàng chính thức trong năm 2007 của Airbus sẽ được công bố vào giữa tháng 1/08. Giới phân tích và các quan chức điều hành hai hãng chế tạo máy bay trên dự kiến, lượng đơn đặt hàng máy bay của họ sẽ giảm trong năm tới, vì chi phí nhiên liệu tăng và cuộc khủng hoảng tín dụng vừa qua sẽ làm chậm đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29381-boeing-va-airbus-ket-thuc-nam-2007-voi-hon-1200-don-dat-hang-moi-hang