Bồi dưỡng công tác Đoàn, phong trào thanh niên cho cán bộ QĐND Lào

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Đoàn 871-Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho cán bộ QĐND Lào.

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho cán bộ QĐND Lào là hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017 nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2017).

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai mạc lớp tập huấn

Thượng tá Đinh Quốc Hùng – Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban tổ chức lớp tập huấn cho biết: Đợt tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đồng thời giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong quân đội, nhất là ở các đơn vị cơ sở giữa cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên quân đội hai nước.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ&PTTN của QĐND Lào cũng như trong QĐND Việt Nam; thắt chặt tình cảm đoàn kết gắn bó giữa thanh niên quân đội hai nước Việt-Lào, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa quân đội hai nước.

Thượng tá Đinh Quốc Hùng phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên quân đội cho cán bộ QĐND Lào

Thượng tá Đinh Quốc Hùng mong muốn các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc quy chế đối ngoại quân sự và các quy định của lớp học, đảm bảo an toàn tuyệt đối; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm quý, những cách làm hay trong tổ chức thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong quân đội của các đồng chí.

20 học viên là cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên QĐND Lào sẽ tập huấn 3 cụm nội dung

Tham gia lớp tập huấn có 20 học viên là cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên QĐND Lào. Các học viên sẽ được bồi dưỡng, tập huấn ba cụm nội dung: Lý luận chung với 3 chuyên đề; Nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong QĐND Việt Nam và kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của cán bộ Đoàn, cán bộ chuyên trách công tác thanh niên trong tổ chức các hoạt động với 12 chuyên đề; Tham quan thực tế các mô hình, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ QĐND Việt Nam, thăm một số di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, danh lam thắng cảnh...

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/boi-duong-cong-tac-doan-phong-trao-thanh-nien-cho-can-bo-qdnd-lao-1162637.tpo