Bom lại nổ ở Pakistan, ít nhất 11 người chết

Ít nhất 11 người chết trong một vụ đánh bom hôm nay (16/10) ở Peshawar, tây bắc Pakistan, giữa lúc an ninh thắt chặt sau loạt vụ nổ ở Lahore hôm qua.

Ít nhất 11 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom hôm nay (16/10) ở Peshawar, thành phố phía tây bắc Pakistan giữa lúc an ninh đang được tăng cường sau loạt vụ nổ đẫm máu ở Lahore hôm qua. Các thông tin cho hay, vụ tấn công xảy ra ở khu vực Swati Pathak, ngay cạnh một đồn quân sự. Peshawar là thủ phủ của tỉnh Tây Bắc Frontier, cửa ngõ để Mỹ tiếp tế quân nhu sang Afghanistan Các nhà chức trách cho biết họ vẫn chưa có thông tin chi tiết về diễn biến bạo lực mới. Trong khi đó, các lực lượng Pakistan với sự hỗ trợ của trực thăng và hỏa pháo đang dồn sức tấn công Taliban tại thành trì của mạng lưới này ở Nam Waziristan. Chính phủ Pakistan cho biết, các cuộc không kích và nã pháo trong những ngày gần đây là để làm giảm sức phòng thủ của Taliban trước khi quân đội tiến hành một chiến dịch trên bộ tại khu vực này. Lực lượng nổi dậy đã thực hiện một làn sóng bạo lực đẫm máu trong 11 ngày qua, trong đó có vụ tấn công nhằm vào Liên Hợp Qốc, vào trụ sở quân đội, cảnh sát và nơi công cộng, cướp đi sinh mạng của khoảng 150 người. Chính quyền Islabamad khẳng định bạo lực sẽ càng làm cho họ quyết tâm cao độ đánh bại kẻ thù. Pakistan hiện đang chịu sức ép từ Mỹ phải diệt trừ phong trào nổi dậy giữa thời điểm Tổng thống Barack Obama đã cân nhắc tăng cường thêm quân tới Afghanistan. Thị trường chứng khoán Pakistan trượt dốc từ đầu tuần này khi bạo lực leo thang. Tuy nhiên, chỉ số chính tăng 0,88% lên 9.932,77 điểm lúc 13h18 GMT hôm nay. Nguyên nhân là các nhà đầu tư cảm thấy an tâm trước chiến dịch an ninh của chính phủ ở Nam Waziristan. Trong một đấu hiệu cho thấy Mỹ tiếp tục ủng hộ Pakistan, Tổng thống Barack Obama đã ký thành luật khoản viện trợ 7,5 tỷ USD cho đất nước Nam Á này trong vòng 5 năm tới. Thanh Hảo (Theo BBC, Reuters)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/200910/Bom-lai-no-o-Pakistan-it-nhat-6-nguoi-chet-873961/