“Bom sex” Pamela Anderson mặc bikini đỏ Baywatch

TPO - Pamela Anderson hôm qua đã bất ngờ xuất hiện trên sàn diễn của Tuần lễ thời trang Funkshion, tại bãi biển Miami trong bộ áo tắm đỏ Baywatch rực rỡ.

Đây là lần thứ hai cô diện bộ áo bơi này, lần đầu tiên là vào năm 1992 khi cô tham gia series phim truyền hình nổi tiếng toàn thế giới "Baywatch". Khán giả không khỏi ngạc nhiên khi Pamela xuất hiện trong show diễn thòi trang mang tên AMUSE của nhà thiết kể Richie Rich này trong bộ áo tắm đi với đôi giày màu be và một bộ trang sức lạ mắt. Cô cũng cuốn một dải băng thể thao quanh chân, vừa đi vừa giơ mặt nạ che mặt, rồi từ từ để lộ khuôn mặt mình cho khán giả đang tò mò phía dưới. “Tôi đã rất giữ gìn bộ bikin này. Tôi chỉ mặc nó có một lần. Tôi có khá nhiều kỷ niệm gắn liền với nó,” Pamela nói trên tạp chí Elle hồi đầu năm. Pamela tiết lộ cô vẫn thường mặc bikini những lúc ở nhà để giữ cho đời sống chăn gối luôn nồng nàn. 42 tuổi và thân hình không còn thon gọn như ngày mới đôi mươi nhưng điều đó không khiến cho Pamela Anderson giảm bớt sự tự tin mà trái lại, cô sải bước và tạo dáng liên tục trên sàn catwalk để mọi người chụp ảnh. Nhà thiết kế Richie Rich xuất hiện bên cạnh “người mẫu” nổi tiếng của mình và anh tỏ ra rất hài lòng khi thấy Pamela Anderson đã hoàn thành tốt vai trò. Có vẻ như Pamela sẽ rất cần những khoản tiền kiếm được nhờ thân hình nóng bỏng của cô để chi trả cho những khoản nợ mà cô đang mắc phải. Pamela Anderson từng được coi là biểu tượng sex ở Hollywood hồi thập niên 90 thế kỷ trước. Cô nổi tiếng với vòng một silicon cỡ bự và những bức ảnh “mạnh bạo”. Pamela Anderson trong bộ bikini đỏ cô từng mặc cách đây 17 năm khi tham gia Baywatch “Quả bom sex” trong bộ áo tắm đỏ nổi tiếng vào năm 1994 và trên sàn diễn Tuần lễ thời trang Funkshion, tại bãi biển Miami hôm qua. Ngọc Liên Theo DM

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=174756&channelid=82