Bom tấn 'Cuộc di tản Dunkirk' thắng lớn ngoài dự kiến

Không đơn thuần chiếm ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ, bom tấn chiến tranh “Dunkirk” của Christopher Nolan còn làm được nhiều hơn những gì giới quan sát kỳ vọng trước đó.

Có mặt tại 3.720 rạp Bắc Mỹ từ 21/7, tác phẩm mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan đã kết thúc ba ngày cuối tuần với 50,5 triệu USD tiền bán vé. Trước đó, đa số dự đoán thành tích ra quân của bộ phim sẽ rơi vào khoảng 35-40 triệu USD.

Đây là điều tương đối bất ngờ bởi Dunkirk không sở hữu dàn sao sáng giá như Interstellar (2014) - bộ phim khoa học viễn tưởng cách đây ba năm của Nolan - nhưng lại có thể vượt qua con số 47,5 triệu USD. Điều đó cho thấy Christopher Nolan là một ngôi sao sáng giá tại phòng vé, dù ông chỉ là đạo diễn.

Không dựa vào diễn viên, Dunkirk giành chiến thắng nhờ công lớn của đạo diễn Christopher Nolan. Ảnh: Warner Bros.

Không chỉ giành thắng lợi quốc nội, những gì Dunkirk làm được tại các thị trường quốc tế cũng rất ấn tượng. Tác phẩm thu 55,4 triệu USD từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ trong cuối tuần qua. Trong số đó, dẫn đầu là Anh quốc (quê nhà của Nolan) với 12,4 triệu USD, và Hàn Quốc (10,3 triệu USD).

Dunkirk đồng thời là bộ phim lấy bối cảnh Thế chiến II có doanh thu cao nhất trong thời gian qua. Unbroken của Angelina Jolie từng khai màn với 30,6 triệu hồi cuối năm 2014. Cùng năm đó, Fury của tài tử Brad Pitt “ra trận” ở mức 23,7 triệu USD. Còn tác phẩm nhận nhiều đề cử Oscar là Hacksaw Ridge (2016) của Mel Gibson thì chỉ chào sân với 15,2 triệu USD.

Trong lịch sử, Saving Private Ryan - Giải cứu Binh nhì Ryan (1998) vẫn đang là tác phẩm điện ảnh mang đề tài Thế chiến II đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại với 481,8 triệu USD. Do đạo diễn Steven Spielberg thực hiện, phim mở màn ở mức 31 triệu USD (tương đương 57,6 triệu USD năm 2017 khi tính thêm yếu tố lạm phát) hồi mùa hè 1998.

Hiện Dunkirk nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ cả báo chí lẫn khán giả đại chúng với điểm số Rotten Tomatoes 92% và A- từ điều tra sau suất chiếu của Cinema Score. Do Warner Bros. đầu tư 150 triệu USD, phim xoay quanh cuộc giải cứu 400.000 binh lính Anh khỏi bờ biển Dunkirk (Pháp) khi họ bị phát xít Đức bao vây tứ phía hồi năm 1940.

Nhưng Dunkirk không phải là cái tên duy nhất giành chiến thắng vang dội tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua. Tác phẩm hài bị gắn nhãn R là Girls Trip thu 30,4 triệu USD từ 2.591 rạp chỉ sau ba ngày.

“Đứa con tinh thần” của đạo diễn Malcolm D. Lee đã tiếp lại sức sống cho dòng phim hài dành cho khán giả trên 17 tuổi sau khi hàng loạt tác phẩm cùng thể loại trong năm nay như Rough Night, The House hay Baywatch bị ghẻ lạnh.

Girls Trip là một bất ngờ của mùa phim hè 2017. Ảnh: Universal.

Chiến thắng của bộ phim cũng nằm ngoài dự đoán của giới quan sát, bởi dàn diễn viên chính Girls Trip hoàn toàn là các cô gái da màu (Regina Hall, Tiffany Haddish, Jada Pinkett Smith, Queen Latifah). Universal chỉ phải bỏ ra 20 triệu USD để thực hiện tác phẩm, và phim đang có điểm 89% trên Rotten Tomatoes và A+ từ Cinema Score.

Tuy nhiên, không phải tác phẩm “tân binh” nào cũng được hưởng niềm vui. Valerian and the City of a Thousand Planets - dự án bom tấn tiêu tốn hơn 200 triệu USD của đạo diễn Luc Besson - có khởi đầu không thể tệ hơn.

Thuộc dòng khoa học viễn tưởng, Valerian chỉ mang về cho nhà phát hành STX ước tính 17 triệu USD từ 3.553 rạp. Đó không phải là tin xấu duy nhất dành cho dự án. Phim gây tranh cãi lớn trong giới phê bình và chỉ có điểm 56% trên Rotten Tomatoes. Còn khán giả đã bỏ tiền ra xem phim chỉ chấm Valerian điểm B- theo điều tra của Cinema Score.

Valerian and the City of a Thousand Planets là tác phẩm được thực hiện dựa trên truyện tranh của Pháp. Lấy bối cảnh thế kỷ XVIII, chuyện phim xoay quanh hai mật vụ không gian (do Dane DeHaan và Cara Delevingne thể hiện) có nhiệm vụ điều tra thế lực hắc ám đang gây ảnh hưởng đến sự an nguy của toàn vũ trụ. Tại Việt Nam, phim chuẩn bị ra rạp từ 28/7.

Trong số nhóm gương mặt cũ, Spider-Man: Homecoming có thêm 22 triệu USD và nâng tổng doanh thu nội địa lên mức 252 triệu USD. War for Planet of the Apes tụt giảm khá mạnh với mức 64%. 20,4 triệu USD khiến phần cuối của loạt tái khởi động thương hiệu Hành tinh khỉ rơi xuống tận vị trí thứ tư.

Cùng lúc đó, Wonder Woman chính thức vượt qua Guardians of the Galaxy Vol. 2 (386 triệu USD) để trở thành tác phẩm điện ảnh tạm thời có doanh thu cao nhất Bắc Mỹ trong năm 2017. Thành tích toàn cầu của bộ phim siêu anh hùng nhà DC và Warner Bros. hiện là 779,4 triệu USD, và thị trường Nhật Bản sẽ là nơi giúp nó cán mốc 800 triệu USD vào tháng 8.

Cuối tuần này, Atomic Blonde - tác phẩm hành động của Charlize Theron - sẽ có mặt tại 3.200 cụm rạp Bắc Mỹ. Bị gắn nhãn R, nó rất khó có thể vượt qua bộ phim hoạt hình The Emoji Movie (3.700 cụm rạp) của hãng Sony. Tuy nhiên, giới quan sát đang kỳ vọng Atomic Blonde có thể trở thành “John Wick mới” và gây bất ngờ tại phòng vé năm nay.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ từ 21/7 tới 23/7:
(trong ngoặc là thứ hạng tuần trước)

1 (Mới). Dunkirk: 50,5 triệu USD
2 (Mới). Girls Trip: 30,4 triệu USD
3 (2). Spider-Man: Homecoming: 22 triệu USD
4 (1). War for the Planet of the Apes: 20,4 triệu USD
5 (Mới). Valerian and the City of a Thousand Planets: 17 triệu USD
6 (3). Despicable Me 3: 12,7 triệu USD
7 (4). Baby Driver: 6 triệu USD
8 (5). The Big Sick: 5 triệu USD
9 (6). Wonder Woman: 4,6 triệu USD
10 (7). Wish Upon: 2,48 triệu USD

Quang Chúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bom-tan-cuoc-di-tan-dunkirk-thang-lon-ngoai-du-kien-post765402.html