Bốn người trùm kín mặt chém lìa bàn tay thanh niên

Bốn người đi trên chiếc ô tô mặc áo dài, trùm kín mặt nhảy xuống chém loạn xạ, khiến anh T bị lìa bàn tay.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h20 ngày 11/6, tại trước cửa hiệu cầm đồ ở ngã tư Ba Hàng, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Theo một số người dân chứng kiến tại hiện trường cho hay, giữa đêm khuya thanh vắng, mọi người đang ngồi uống nước thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của một nam thanh niên.

Tiếng hét ấy khiến mọi người kinh động nên đã chạy ra xem. Ra đến nơi, mọi người nhìn thấy một thanh niên nằm quằn quại dưới lòng đường. Ở ngay bên cạnh thanh niên đó là bàn tay bị chém lìa.

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân bị chém đứt lìa bàn tay là anh Lê Trần T. (SN:1988, trú tại Tổ dân phố Thành Lập, P.Ba Hàng).

Một nhân chứng tên K. cho biết, khi đến hiện trường, anh này thấy máu chảy lênh láng khắp đường. Còn nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu để cầm máu tại một bệnh viện ở gần đó.

Anh K. kể: “Tôi được xem camera an ninh của người dân gần hiện trường thì thấy hình ảnh ghi lại 4 người đàn ông đi trên một chiếc xe ô tô. Khi thấy chiếc xe máy của anh T. đi phía trước, chiếc ô tô đã ép xe máy vào lề đường.

Chỉ trong chốc lát, 4 người trên xe ô tô mặc áo dài, trùm kín mặt nhảy xuống chém loạn xạ khiến anh T. bị lìa bàn tay, còn người đi cùng bị thương ở chân”, anh K. thông tin thêm.

Thượng úy Phạm Văn Kiên – Trưởng Công an phường Ba Hàng xác nhận thông tin và cho biết: Hiện Cơ quan Công an đang tích cực vào cuộc điều tra làm rõ động cơ, mục đích của vụ việc là gì. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra trong đêm, nạn nhân đang phải điều trị tại bệnh viện nên Cơ quan Công an vẫn chưa thể lấy lời khai từ người này.

Máu khô còn đọng lại tại hiện trường nơi thanh niên bị chém (Ảnh CA.TPHCM)

Hồi tháng 3/2016, tại Quảng Ngãi cũng xảy ra trường hợp nam thanh niên cũng bị chém đứt lìa tay sau cuộc truy sát.

Chiều 21/3, Công an TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) tạm giữ Trương Nhất Kỳ, Phạm Kỳ Nam, Ngô Văn Hoàng, Dương Ngọc Vương, Phạm Văm Cường, Nguyễn Trung Tân về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tối hôm 20/3, Kỳ cùng các đồng phạm lang thang trên đường thì thấy Nguyễn Văn Nhân (20 tuổi) ngồi với nhóm bạn dưới chân cầu Trà Khúc 2 (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi). Nhớ lại mâu thuẫn trước với nam thanh niên này, nhóm Kỳ lên kế hoạch trả thù.

Chúng gọi cho người bạn chạy taxi tới đón, rồi yêu cầu chở đi tới nơi cất giấu lấy 2 con dao, 3 ống tuýp trở lại chân cầu tìm gặp đối thủ. Vừa tới nơi, nhóm Kỳ cầm hung khí bao vây nhóm Nhân.

Kỳ và Nam cầm dao xông đến chém tới tấp khiến Nhân gục xuống. Trần Văn Đại (bạn Nhân) vào can ngăn bị chúng chém đứt lìa bàn tay phải.

Thu Huyền (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bon-nguoi-trum-kin-mat-chem-lia-ban-tay-thanh-nien-3310978/