"Bóng bóng" giá hàng hóa đã bắt đầu xì hơi?

Cách đây chừng 6 tháng, không nhà đầu tư nào có thể nằm mơ thấy giá vàng vượt ngưỡng 1.000 USD/ounce, giá dầu thô vọt lên 110 USD/thùng và giá lúa mỳ leo lên 13 USD/bushel. Tuy nhiên, trong tuần qua, giá các loại ngũ cốc, kim loại và năng lượng trên các thị trường kỳ hạn đều sụt giảm mạnh, rời xa các mức kỷ lục trên làm dấy lên câu hỏi: Liệu giá các loại hàng hóa đã lên đến đỉnh điểm và chu kỳ tăng giá kéo dài cuối cùng có chấm dứt? Liệu có phải các loại hàng hóa này đã tăng quá nhanh và quá cao nên dẫn đến tình trạng "bong bóng" xì hơi?

Nguồn http://edu.net.vn: www.vietstock.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=65946&ChannelID=39