Bóng chuyền nữ Việt Nam: Ra ngõ gặp... núi

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lọt vào vòng cuối vòng loại tranh vé dự World Cup bóng chuyền thế giới năm 2018 của khu vực châu Á. Nhưng, khả năng tranh được suất dự giải trên là không nhiều.

Ngay sau SEA Games 29-2017, các cô gái của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập trung trở lại tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội tập luyện để dồn sức cho vòng cuối vòng loại tranh vé dự World Cup 2018 của khu vực châu Á. Vòng loại được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 20 tới 24-9.

Hiện tại, 12 cầu thủ của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Nakhon Pathom (Thái Lan) chuẩn bị thi đấu. HLV trưởng đội tuyển hiện vẫn là chuyên gia Nhật Bản Hidehiro Irisawa.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn nhất

Tại vòng cuối vòng loại tranh vé dự World Cup 2018 của khu vực châu Á, bóng chuyền nữ Việt Nam được nằm ở bảng B cùng Hàn Quốc, Thái Lan (chủ nhà), Iran, CHDCND Triều Tiên. Chỉ 2 đội đứng đầu bảng mới có chiếc vé dự vòng chung kết World Cup năm sau.

Cơ hội giành được vị trí nhất nhì của chúng ta khá khó khăn. Bởi lẽ, đối thủ Hàn Quốc và Thái Lan đều là những đội tuyển ở đẳng cấp thế giới và đang đứng trong tốp đầu quốc tế chứ không riêng châu lục.

Tính tới trước vòng cuối vòng loại tranh vé dự World Cup 2018 của khu vực châu Á, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu nhiều giải quốc tế để hiểu rõ thực lực của chính mình. Đội tuyển đã tranh tài cúp quốc tế VTV 2017, giải vô địch châu Á 2017 và SEA Games 29-2017. Thực tế chuyên môn, chúng ta không thành công tại cúp VTV 2017 và SEA Games 29-2017.

Trong giải vô địch châu Á 2017, tuyển nữ Việt Nam đã trực tiếp đọ sức với nữ Hàn Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, Đài Bắc Trung Hoa... là những đối thủ chúng ta tích lũy, học tập được nhiều. Đáng chú ý, trong cả 2 giải vô địch châu Á 2017 và SEA Games 29-2017, tuyển Việt Nam chưa có cơ hội thi đấu trực tiếp với tuyển nữ Thái Lan. Áp lực tìm chiến thắng trước bóng chuyền nữ Thái Lan luôn là nhiệm vụ mà bóng chuyền nữ Việt Nam chưa bao giờ vượt qua được. Kể cả, hiện chuyên gia Hidehiro Irisawa luôn khẳng định đủ sức giúp đội tuyển nữ có vị trí mạnh mẽ nhất nhưng dấu ấn của ông trên đội tuyển chưa tạo được niềm tin cho khán giả.

Nữ Thái Lan đang là Á quân châu Á, đương kim vô địch SEA Games 29-2017 đồng thời là chủ nhà vòng cuối vòng loại tranh vé dự World Cup 2018 của khu vực châu Á nên họ có nhiều lợi thế hơn các đội còn lại trong bảng B.

Trước ngày lên đường, các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam khẳng định chung mục tiêu “chúng tôi nỗ lực hết mình để đạt kết quả vượt khả năng. Tâm lý đã được cải thiện rất nhiều”.

Trong 12 gương mặt của đội tuyển lúc này, nhóm chủ công gồm Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân, Hà Ngọc Diễm, Trần Thị Thanh Thúy rất được kỳ vọng. Nhưng làm thế nào để đưa bóng vượt hàng chắn đối phương và ghi điểm, từng người họ phải có sự hiệu quả cá nhân cần thiết.

Theo lịch thi đấu tại Nakhon Pathom (Thái Lan), Việt Nam gặp chủ nhà Thái Lan trận đầu (ngày 21-9). Tiếp đó, ngày 22-9, chúng ta gặp CHDCND Triều Tiên. Ngày 23-9, Việt Nam gặp Hàn Quốc và trận cuối sẽ đối đầu với Iran (ngày 24-9).

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-chuyen/bong-chuyen-nu-viet-nam-ra-ngo-gap-nui-366-254967.html