Bóng cười - thú chơi 'sành điệu' hay chất gây nghiện mới của giới trẻ?

Được sử dụng như một sản phẩm nhằm giảm stress, đưa lại những trận cười sảng khoái, vui vẻ và hứng thú cho người sử dụng, bóng cười hay còn gọi là fankyball đã trở thành một cơn sốt trong giới trẻ, nhất là tại các thành phố lớn. Liệu đây có phải là cách giải trí an toàn hay không?

Một bình bơm bóng khí cười (ảnh phải). u Người chơi bóng cười.

Thực hư công dụng của “bóng cười”

Được biết, bóng cười hay còn gọi là funky ball, thực chất là quả bóng bay được bơm khí Nitrous oxide (N2O). Ở một số nước Châu Âu, đây là chất kích thích được bán hợp pháp tại các bar, hộp đêm. Bóng cười du nhập vào Việt Nam từ năm 2010, nhưng nó chỉ thực sự trở thành cơn sốt của giới trẻ trong một vài năm gần đây. Trên mạng xã hội và các kênh thông tin đại chúng, những video clip hay những thông tin về bóng cười vô cùng phổ biến, bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu. Khí N2O được bơm vào bóng cười bằng những dụng cụ vô cùng đơn giản, chỉ cần một bình khí nén nhỏ, hai chiếc hộp nhựa đựng bóng và một ống sắt là có thể tạo nên một quả bóng cười.

Để hiểu rõ hơn về bóng cười, người chơi có thể lướt qua các trang web là thấy ngay những thông tin cụ thể và bóng cười được rao bán một cách rất công khai. Trang web bán hàng 5giay.vn đã dành những lời quảng cáo hết sức bóng bẩy về loại bóng này: “Dân chơi thứ thiệt mới dùng loại này”; “Cafe bóng cười cực chất giá lại mềm..., hãy để lại những khoảnh khắc đẹp và vui vẻ bên bạn bè cùng funkyball”. Liên lạc với số điện thoại 0906687…, chúng tôi gặp Minh Hồng - chủ đại lý cung cấp bóng cười đã có nhiều năm kinh nghiệm tại TP.Hồ Chí Minh. Mặc dù trong thời gian nghỉ tết chưa bán hàng nhưng khi có khách hàng hỏi mua, anh Minh Hồng vẫn nhiệt tình tư vấn: “Giá bán buôn bên mình là 250.000đồng/hộp, mua 5 hộp tặng 1 dụng cụ bơm hoặc tặng thêm 1 hộp giá không đổi, giá bán lẻ là 200.000 đồng, mỗi hộp là 10 quả, 1 ống thép 8 gram/quả”.

Khi PV thắc mắc về nguồn gốc, xuất xứ và cách sử dụng của “bóng cười”, anh Minh Hồng nhanh nhẹn trả lời: “Hàng được nhập từ Ý và Mỹ, ống màu xanh của Ý, ống màu trắng của Mỹ, không gây hại đến sức khỏe, thường bán cho khách nước ngoài nhiều. Về cách sử dụng thì em lên youtube xem hướng dẫn hoặc muốn biết thêm thông tin anh sẽ soạn mail chi tiết cho em.”.

Trên một trang web bán hàng khác, bóng cười được quảng cáo là có tác dụng giải rượu, thoải mái khi sử dụng, “Bóng cười là một sản phẩm hoàn toàn hợp pháp khi sử dụng với các thành phần được công bố rộng rãi và công khai như Shisha, oxy tinh khiết và hương liệu hoa quả…”. PV liên hệ trực tiếp với người bán bóng cười có số điện thoại 0978 67**** công khai trên trang web bán hàng, hỏi về những tác dụng phụ khi sử dụng bóng cười, người này khẳng định: “Luật đâu có cấm, cái bar ở quận 1 (TPHCM) nó còn tổ chức gala funkyball kìa bạn. Yên tâm, khoa học có chứng minh được nó có hại đâu, với lại nha khoa dùng đầy ra đó, chẳng lẽ bác sĩ lại cho bệnh nhân uống thuốc độc à”.

Về cách sử dụng bóng cười, người có tên là Minh Hồng mà PV đã liên hệ cũng có những hướng dẫn vô cùng chi tiết và tỉ mỉ. Theo đó, người chơi chỉ cần dùng miệng ngậm vào đầu bóng, hít ngược khí trong bóng vào phổi, rồi thổi ngược lại cho quả bóng to lên. Lặp đi lặp lại cho đến khi bóng xẹp, hoặc cảm thấy “đủ” phê, người chơi sẽ tự khắc cười một cách khoái chí và thoải mái, đầu óc lâng lâng, phấn khích.

Theo tìm hiểu hiện nay, “bóng cười” thường được bán và sử dụng rộng rãi ở một số quán bar, quán karaoke. Số tiền bỏ ra để mua 1 quả “bóng cười” không cao, chỉ từ 35.000 - 70.000 đồng/quả. Chính vì giá cả phải chăng nên rất nhiều bạn trẻ, dù không phải là “dân chơi”, cũng có thể mua và sử dụng trong khoảng thời gian dài.

Ở Việt Nam, bóng cười được ưa chuộng trong các tụ điểm ăn chơi, tụ tập của giới trẻ, vì thế nhu cầu sử dụng bóng cười rất lớn. Chỉ cần lên mạng gõ cụm từ dịch vụ bóng cười là có thể thấy hàng loạt các cửa hàng kinh doanh sản phẩm này. Giao dịch với một cửa hàng bán bóng cười online trên mạng có tên “Happy balloons” - tự nhận là nơi chuyên cung cấp bóng cười cho thị trường Hà Nội, chúng tôi gặp Hải, số điện thoại 0966399..., nhà ở Đào Duy Từ (Hoàn Kiếm). Anh ta cởi mở giới thiệu là một đại lý bán “bóng cười” có tiếng ở Hà Nội, với nhiều chủng loại bình, chai chứa khí cười, trọng lượng nặng từ 5-20 kg,. Thấy tôi tỏ vẻ băn khoăn về giá và chất lượng, anh ta trấn an: “Bình 5kg của mình có giá là 2,6 triệu đồng, mỗi bình bơm được từ 350 - 400 quả, giá thị trường từ 35.000 - 50.000/quả đấy, bạn tính ra xem lãi thế nào, bạn chỉ phải bỏ ra tiền gốc khoảng 7.000 đồng/quả thôi ”. Hải khẳng định: “Bạn yên tâm khi dùng loại “khí thần thánh” này nhé! Cảm giác đầu tiên là lướt trên những con sóng - một thứ cảm giác khác nhiều so với các chất kích thích khác, không nhức đầu, không quá căng thẳng. Bạn có thể cười sảng khoái, xả stress rất tốt. Để giữ chân chúng tôi, anh ta tiếp tục giới thiệu: “Khách mua hàng thường phải đặt cọc 1.000.000 đồng tiền vỏ bình, khi bạn sử dụng hết mình sẽ trả lại tiền. Bạn cứ tính, chắc chắn nó sẽ lãi, mình đã bán cho rất nhiều quán cafe và quán karaoke rồi, đều ổn hết, mình giao hàng tận nơi, ship miễn phí”.

Hiểm họa từ những “tràng cười thả phanh”

Những người kinh doanh “bóng cười” quảng cáo rằng thú chơi này không ảnh hưởng sức khỏe, và họ chứng minh bằng việc tự mình sử dụng trong các cuộc vui với bạn bè. Loại hình dịch vụ này đang trở nên vô cùng phổ biến, được rao bán rộng rãi, công khai và không hề có sự kiểm duyệt nào của các cơ quan chức năng. Vì khí cười N2O tác động trực tiếp lên hệ thần kinh nên nhiều chuyên gia đã có những cảnh báo nhất định đối với thú chơi này, nhất là việc lạm dụng quá đà.

Theo PGS.TS Trần Hồng Côn - giảng viên khoa Hóa, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, khí cười hay còn gọi là N2O vốn là một loại khí được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Đó là một hợp chất vô cơ không màu, vị ngọt nhẹ. Sở dĩ gọi N2O là khí cười bởi có giả thuyết cho rằng, nó tác động lên một điểm của hệ thống thần kinh gây cười. Hiện nay, khí cười thường được sử dụng trong nha khoa như một chất gây tê, giảm đau yếu. TS Trần Hồng Côn cũng khẳng định, sử dụng khí cười với tần suất lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể, nhất là hệ thần kinh. Nếu hít nhiều sẽ gây ra nôn ói, rối loạn chuyển hóa cơ thể, thậm chí tạo cảm giác hưng phấn ảo, rất giống với cảm giác phê pha ma túy. Sử dụng nhiều có thể sẽ gây nghiện.

Tuy vậy, TS Trần Hồng Côn cho hay, dù chưa có bất cứ một trường hợp nào tử vong liên quan đến việc sử dụng khí cười một cách quá độ, nhưng việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe là điều vô cùng cần thiết, vì vậy không nên lạm dụng khí cười để thỏa mãn bản thân.

Theo quy định của pháp luật, N2O không nằm trong danh mục hóa chất đặc biệt cần quản lí nghiêm ngặt, không phải chất ma túy, nhưng những tác hại của nó đối với sức khỏe con người có thể nhìn thấy được như gây thiếu oxy cục bộ, ảnh hưởng đến tim mạch, hệ thần kinh, có thể gây co giật, ngất. Vậy mà hiện nay, bóng cười, khí cười vẫn được rao bán một cách công khai, không kiểm soát trên thị trường. Chính điều này đã gây nên những nguy hại không đáng có đối với tính mạng và sức khỏe của người sử dụng. Do vậy, cần sự sớm vào cuộc của cơ quan chức năng.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-doi-song/bong-cuoi-thu-choi-sanh-dieu-hay-chat-gay-nghien-moi-cua-gioi-tre-521444.bld