Bóng đá Anh xuất hiện kỷ lục tệ hại chưa từng thấy sau 129 năm

Thay tướng nhưng chưa thể đổi vận, Crystal Palace hứng chịu thất bại thứ năm liên tiếp kèm theo kỷ lục đáng xấu hổ.

Thất bại 0-1 trước Southampton ở trận đấu sớm nhất vòng 5 Premier League, Crystal Palace lập thành tích tệ chưa từng có trong suốt chiều dài 129 năm lịch sử bóng đá Anh. Theo đó, Crystal Palace vừa trở thành đội bóng đầu tiên toàn thua cả 5 vòng đầu và không ghi nổi lấy một bàn thắng.

Đồng thời, chuỗi 450 phút tịt ngòi của Crystal Palace từ đầu mùa là chuỗi tịt ngòi dài nhất lịch sử Premier League. Đội chủ sân Selhurst Park dứt điểm không hề ít khi đã tung ra 71 cú sút sau 5 trận.

Ở vòng 4, sau trận thua Burnley, Crystal Palace tái lập kỷ lục tệ hại 92 năm trước. Theo đó, lần đầu tiên kể từ mùa 1924/25 mới có một CLB tại giải đấu cao nhất nước Anh để thua cả 4 trận đầu tiên của mùa giải mới mà không ghi nổi một bàn thắng.

Thất bại trước Burnley đã khiến HLV Frank de Boer bay ghế, lập kỷ lục tệ hại kép: HLV có triều đại ngắn nhất lịch sử Premier League (4 trận đấu), đồng thời là chiến lược gia đầu tiên không được thấy đội của mình ghi bàn ở giải đấu.

Lên ngồi ghế nóng thay Frank de Boer là Roy Hodgson nhưng cựu HLV tuyển Anh chưa thể ngay lập tức chấm dứt chuỗi trận tệ hại của đội nhà, Crystal Palace chưa được hưởng hiệu ứng "thay tướng đổi vận". Đen đủi cho đội bóng có biệt danh "lâu đài pha lê" khi 3 vòng tới họ lần lượt gặp... Man City, Man United và Chelsea.

Ở diễn biến khác, tiền vệ kỳ cựu Gareth Barry của West Brom đã san bằng kỷ lục 632 lần ra sân ở Premier League của huyền thoại Ryan Giggs.

Minh Anh
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bong-da-anh-xuat-hien-ky-luc-te-hai-chua-tung-thay-sau-129-nam-post780146.html