Bóng đá Châu Âu trong cơn khát cầu thủ Đức

(TinTheThao.com.vn) - Mùa bóng 2013/14 chưa kết thúc, nhưng hàng loạt các đại gia ở Châu Âu đã bắt đầu lên kế hoạch mua sắm. .

Hiện tại, Toni Kroos , Thomas Mueller , Marco Reus và Julian Draxler đang là những ngôi sao đình đám nhất được các đội bóng lớn như Man United, PSG, Arsenal…theo đuổi. Bên cạnh đó, thủ thành trẻ Marc-Andre Ter Stegen được xem là sẽ cập bến Barcelona vào mùa Hè này. Đáng lưu ý nhất, có lẽ là thông tin bộ ba Reus-Mueller-Kroos nằm trong kế hoạch tái thiết của Man United ở mùa hè này.

Ngoài những gương mặt đình đám kể trên, hậu vệ người Đức, Sebastian Jung cũng đang được Arsenal nhắm đến để thay thế cho lão tướng Bacary Sagna, người sẽ ra đi vào mùa Hè này. Ngoài ra, Pháo thủ còn nhắm đến Lars Bender của Leverkusen. Bên cạnh đó, Mats Hummels của Dortmund cũng đang mục tiêu lớn mà Barcelona muốn chiêu mộ để thay thế trung vệ huyền thoại Carles Puyol, người sẽ nghỉ chia tay sau mùa bóng này…

Marco Reus đang được M.U theo đuổi. Ảnh: Internet

Thực tế, trong những mùa bóng gần đây, cầu thủ Đức đã trở thành mặt hàng hót được cả Châu Âu săn đón. Kể ra, có những ngôi sao lớn đã xuất ngoại như Andre Schurrle đến Chelsea. Mesut Oezil và Sami Khedira đến Real Madrid vào mùa Hè 2010. Hiện tại, Oezil đã chuyển đến Arsenal hồi mùa Hè năm ngoái. Ngoài ra còn có Lukas Podolski đến Arsenal hồi năm 2011…

Lí giải cho cơn khát cầu thủ Đức ở Châu Âu chính là sự phát triển vượt bậc của bóng đá Đức trong thời gian qua. Sự thành công to lớn của Bayern Munich và Dortmund trong những mùa bóng gần đây với nòng cốt là những cầu thủ Đức đã khiến cho Châu Âu thèm khát các ngôi sao của hai đội bóng này. Đó là thành quả lớn sau một thập kỉ cách mạng của bóng đá Đức.

Bây giờ hầu hết các cầu thủ Đức đều là những ngôi sao chơi rất đa năng ở nhiều vị trí khác nhau. Một xu hướng chung trong sự phát triển về cầu thủ của bóng đá thế giới trong nhiều năm qua. Cụ thể, ở Bayern, Thomas Mueller có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải, đá hộ công và tiền đạo. Mario Goetze có thể đá mọi vị trí trên hàng công. Ngay cả Philipp Lahm, một hậu vệ đá xuất sắc ở hai cánh, nhưng khi cần thì anh có thể sắm vai một tiền vệ phòng ngự cực kì xuất sắc…

Tựu chung lại, việc cả Châu Âu đang trong cơn khát cầu thủ Đức là một tín hiệu vui đối với tuyển Đức. Nó cho thấy, thời của người Đức đang đến để mơ về những danh hiệu lớn ở cấp độ ĐTQG, nhưng cũng là nỗi lo với những đội bóng nghèo như Dortmund, Schalke 04, Leverkusen, về sự “chảy máu” nhân tài trong sự chèo kéo của nhiều đại gia hàng đầu Châu Âu.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/15/3157D0/Bong-da-Chau-Au-trong-con-khat-cau-thu-Duc