Bóng đá hạng Nhất lại lao đao

Giải vô địch Bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2017 thêm một lần lao đao khi chỉ có 7/10 đội đăng ký dự giải, khiến Ban Tổ chức gặp không ít khó khăn.

CLB Đồng Nai rút tên khỏi giải hạng Nhất bởi khó khăn về tài chính.

Cho đến hạn cuối cùng đăng ký (ngày 12-12-2016), có thêm hai câu lạc bộ (CLB) là Phú Yên và Đồng Nai gửi công văn xin không dự giải. Cả hai đều đưa ra lý do là không đủ kinh phí, và Ban Tổ chức giải phải chấp nhận. Lý do cụ thể của hai CLB là không tìm được doanh nghiệp đủ mạnh để “nuôi” đội bóng trong khi nguồn ngân sách không thể cáng đáng khoản chi khổng lồ cho đội.

Giữa tháng 11 vừa qua, trong cuộc làm việc với đoàn khảo sát của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Phú Yên (đơn vị chủ quản của CLB Phú Yên) còn cho biết đang có doanh nghiệp muốn tiếp nhận đội bóng, mở ra cơ hội dự giải hạng Nhất trong mùa bóng tới. Nhưng đến phút chót thì việc không thành và đội bóng từng hai mùa thi đấu ở giải hạng Nhất vừa qua đành đứng ngoài cuộc chơi. Còn thông tin Đồng Nai không thể dự giải hạng Nhất 2017 cũng đã râm ran cả tháng nay. Đáng chú ý là ở mùa bóng trước Đồng Nai còn ngấp nghé thăng hạng khi xếp ở vị trí thứ tư chung cuộc. Nhưng, đến trước mùa giải 2017, đội bóng giàu truyền thống này cũng đành rời cuộc chơi vì thiếu kinh phí.

Trước đó, ngay sau khi giành quyền thăng hạng Nhất năm 2017, PVF đã xin rút lui vì không có nhu cầu thi đấu ở hạng trên, bởi mục đích của CLB này chỉ là đào tạo cầu thủ trẻ rồi sau đó chuyển nhượng cho các CLB khác. Con số dự kiến là 9 đội tham dự nay lại hao hụt thêm hai CLB nữa khiến giải đấu đã buồn lại càng thêm buồn.

Thông thường, ở nhiều quốc gia, giải đấu hạng dưới bao giờ cũng có nhiều đội tham dự hơn giải đấu hạng trên. Như ở Anh, Giải hạng Nhất có 24 đội tham dự trong khi số đội dự Giải Ngoại hạng Anh là 20 đội. Ở Nhật Bản, J.League 2 có 22 đội tham dự còn J.League 1 (giải đấu hạng cao nhất) có 18 đội. Nhưng ở Việt Nam, tình cảnh của nhiều đội hạng Nhất khá khó khăn, đặc biệt là từ khi VPF áp dụng quy định tài chính mới, trong đó quy định mỗi CLB phải có nguồn kinh phí tối thiểu 25 tỷ đồng/mùa giải. Đây là quy định cần thiết để các CLB có khả năng đáp ứng hoạt động thi đấu, đào tạo trẻ, các cầu thủ được nhận mức lương tương xứng và không bị chậm lương… Không nhiều CLB ở Việt Nam đáp ứng được quy định này, đành chấp nhận bị đào thải khỏi sân chơi. Vì thế, trong nhiều mùa giải qua, số đội dự giải hạng Nhất luôn ít hơn số đội dự Giải Bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia. Riêng ở mùa tới, cứ như số liệu đăng ký hiện tại, số đội dự giải hạng Nhất chỉ bằng một nửa so với số đội dự Giải Bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia.

Có ít đội dự giải, đương nhiên là VPF sẽ gặp khó khăn khi kêu gọi tài trợ cho giải đấu. Khâu xếp lịch thi đấu cũng rắc rối hơn vì luôn có một đội phải nghỉ thi đấu tại mỗi vòng đấu. Đến khi giải sắp về đích, cạnh tranh ngôi vô địch (đồng nghĩa với suất thăng hạng) hay trụ hạng cũng sẽ khó lường và khó kiểm soát hơn. Có lẽ bởi vậy mà VPF đã phải quyết định chuyển ngày bốc thăm thi đấu Giải hạng Nhất xuống ngày 26-12-2016. Có thể, trong thời gian ít ỏi còn lại sẽ có đội hạng Nhì đủ điều kiện tài chính được đặc cách lên hạng Nhất, tạo thuận lợi cho việc xếp lịch. Dù sao thì đó cũng là tình cảnh không mong muốn của một giải đấu được kỳ vọng là sân chơi quan trọng của bóng đá nước nhà.

Minh An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/858718/bong-da-hang-nhat-lai-lao-dao