Bóng đá nữ Mỹ, Trung Quốc bị loại ở tứ kết Olympic

Ứng cử viên số một trong môn bóng đá nữ, tuyển Mỹ phải dừng bước khi đá luân lưu với Thụy Điển. Trung Quốc cũng bị loại ở vòng tám đội sau khi thua Đức.

Mỹ không thể giành được huy chương vàng bóng đá nữ Olympic lần thứ tư liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Kết quả hai trận tứ kết đầu:

Mỹ 1-1 Thụy Điển (luân lưu 3-4)

Đức 1-0 Trung Quốc

Trong trận tứ kết đầu tiên, diễn ra tối 12/8, Thụy Điển thi đấu với sự ủng hộ rất lớn từ may mắn. Đội này không chỉ tránh được nhiều bàn thua từ một loạt cơ hội của Mỹ, mà còn ghi bàn trước nhờ pha dứt điểm của Stina Blackstenius ở phút 61. Mỹ phải chờ đến phút 78 mới có được bàn gỡ nhờ công Alex Morgan.

Trong loạt đá luân lưu, Thụy Điển cũng là đội thực hiện suôn sẻ hơn. Sau khi Morgan và Christen Press đá hỏng hai quả bên phía Mỹ, Lisa Dahlkvist đánh bại thủ môn Solo trong loạt thứ năm để mang về chiến thắng 4-3 cho đại diện Bắc Âu.

Với trận thua Thụy Điển, Mỹ đã phải kết thúc sự thống trị trong môn bóng đá nữ Olympic. Đội này từng vô địch bốn trong năm lần môn bóng đá nữ tổ chức tại Olympic, trong đó có ba lần liên tiếp (1996, 2004, 2008, 2012).

Đức (áo trắng) đang có cơ hội lần đầu tiên giành huy chương vàng bóng đá nữ Olympic.

Trong trận tứ kết thứ hai, đúng như dự đoán, Trung Quốc không thể vượt qua nhà cựu vô địch thế giới Đức. Trong khi Đức nhỉnh hơn trong khâu kiểm soát bóng, đội bóng châu Á ưu tiên nhiều hơn cho nỗ lực phòng ngự. Thế trận giằng co chỉ thay đổi sau tình huống đột biến ở phút 76: Melanie Behringer lướt xuống tung cú sút đánh bại thủ môn Zhao Lina.

Ở bán kết, Thụy Điển sẽ gặp đội thắng trong cặp Brazil - Australia. Trong khi đó, Đức sẽ gặp đội thắng trong cặp Pháp - Canada.

Theo VnExpress

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/bong-da-nu-my-trung-quoc-bi-loai-o-tu-ket-olympic-1038104.tpo