Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ… đứng hình vì đảo chính

Tất cả thành viên của LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ phải từ chức sau cuộc đảo chính quân sự bất thành. Bóng đá nước này rơi vào tình trạng đứng hình.

Sau cuộc đảo chính quân sự bất thành, hàng loạt tổ chức, cá nhân bị bắt giữ. LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ cũng “dính đòn” và toàn bộ phải từ chức.

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bị cuốn vào cơn bão chính trị ở quốc gia Hồi giáo này. Hôm nay (1-8) toàn bộ thành viên LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ đã phải từ chức để “kiểm tra an ninh” do nhà nước thực thi trên diện rộng sau cú đảo chính quân sự bất thành ở quốc gia này.

Bóng đá nước này tạm rơi vào tình trạng... "đứng hình" vì không có ai điều hành.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia cuồng nhiệt bóng đá nhất thế giới.

Cho đến nay, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt trên 6.000 người gồm các luật sư, quân nhân, nhà khoa học, dân thường, doanh nhân, báo chí để điều tra liên quan đến vụ đảo chính quân sự bất thành tại đất nước này.

Cách đây hai tuần tuyển thủ Đức Mario Gomez được CLB Besiktas - nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ mời ở lại ký hợp đồng thi đấu dài hạn nhưng Gomez từ chối vì tình hình an ninh nước này quá bất ổn.

Những năm gần đây, các đội bóng, cầu thủ, quan chức bóng đá, xe buýt chở đội bóng cũng là mục tiêu tấn công của những kẻ khủng bố. Điều này khiến nhiều cầu thủ nước ngoài đã từ chối thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/bong-da-tho-nhi-ky-dung-hinh-vi-dao-chinh-644139.html