'Bóng đá tử tế' giúp HAGL bỏ túi 50 tỷ đồng

HAGL chính là đội bóng có nhiều hợp đồng tài trợ bậc nhất V.League, nhưng tiền liệu có tự nhiên đến?

HAGL từng là bậc đế vương tại V.League, và sau hơn 10 năm ghi dấu ấn ở đấu trường số 1 Việt Nam họ lại trở thành đế vương ở một góc độ khác, đó là góc độ thương mại. Hỏi rằng, đội bóng nào ở V.League có nhiều hợp đồng quảng cáo, tài trợ đình đám nhất bằng chính sức mình thì có lẽ đó chính đội bóng phố Núi.

Các cầu thủ HAGL trong buổi lễ ký kết hợp đồng tài trợ trị giá 50 tỷ đồng.

Cơn bão của nền kinh tế khiến cho HAGL bị ảnh hưởng nặng nề, ông bầu Đoàn Nguyên Đức điêu đứng, nhưng HAGL vẫn ở đó, vẫn tồn tại. Đúng như anh Ba từng nói, HAGL vẫn có thể tự đứng vững bằng chính nguồn tiền mình kiếm ra, nhưng tiền không tự nhiên đến.

Thành tích trên sân cỏ của HAGL không thực sự tốt, nếu không muốn nói là tương đối bết bát, nhưng bù lại, hình ảnh của đội bóng này đang như một ốc đảo giữa V.League khô cằn. Lối chơi bài bản, đẹp mắt và hoa mỹ giúp cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có được một vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ. Cách họ làm bóng đá buộc người ta phải nhắc đến HAGL như một điều tất yếu, chính vì vậy, giá trị thương hiệu HAGL là không phải bàn cãi.

Nhưng đó là một chiến lược dài hơi và có sự chuẩn bị của bầu Đức, bởi mấy ai đặt niềm tin khi ông xây dựng học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG cách đây 10 năm, hay khi Công Phượng và đồng đội gặp vô vàn khó khăn ở mùa giải đầu tiên. Khi những thử thách dần qua chính là lúc thành công sẽ đến, và HAGL đã có được điều này.

Theo Phương Trang (Seatimes)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bong-da-tu-te-giup-hagl-bo-tui-50-ty-dong-751935.html