'Bóng đá Việt Nam hưởng lợi lớn nếu trận đấu chỉ còn 60 phút'

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng việc FIFA đề xuất giảm thời gian của các trận bóng xuống còn 60 phút thay vì 90 phút giúp ĐT Việt Nam hưởng lợi không nhỏ.

Mới đây, Hiệp hội bóng đá quốc tế, IFAB - cơ quan nắm giữ luật của FIFA, đã đưa ra đề những xuất thay đổi luật thi đấu của môn thể thao Vua. Trong đó, điểm đáng chú ý nhất là đề xuất giảm thời gian thi đấu của mỗi hiệp chỉ còn 30 phút.

IFAB dự kiến thảo luận việc giảm trận đấu xuống còn 60 phút và thời gian sẽ được nhấn chết mỗi khi tình huống bóng bị gián đoạn. Luật chơi được tính như môn bóng đá trong nhà. Trường hợp thay đổi trên được đưa vào áp dụng chính thức sẽ giúp các cầu thủ tiết kiệm được sức lực.

Đặc biệt với cầu thủ Việt Nam vốn chưa bao giờ mạnh ở yếu tố thể lực nhất khi trận đấu trôi về những phút cuối. Trên thực tế trong các lần đụng độ với những đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội hơn, các cấp độ đội tuyển Việt Nam vẫn thường gặp bất lợi trong những phút cuối trận để rồi phải nhận các bàn thua không đáng có. Chúng ta thường chỉ đá ổn trong khoảng 70 phút trước khi thể lực giảm sút và đi bộ trên sân.

Ngay cả lứa U.20 vốn đang ở độ tuổi sung sức nhất đời cầu thủ vẫn thua thiệt khi phải đua sức với các đội bóng giàu sức mạnh. Minh chứng tiêu biểu là việc U.20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn phải nhận hai bàn thua ở những phút cuối trận khi đá với Honduras ở vòng bảng World Cup U.20.

Điểm dễ nhận thấy nhất là Quang Hải và các đồng đội hụt hơi khi trận đấu trôi về cuối trong khi đối thủ vốn không có gì nổi trội hơn ngoài yếu tố thể lực đã tận dụng tối đa lợi thể để giành chiến thắng.

Phân tích như thế để thấy nếu các trận đấu được giảm xuống chỉ còn 60 phút thì bóng đá Việt Nam sẽ hưởng lợi. Bởi chúng ta hoàn toàn có thể bung sức để đá “chết bỏ” với các đối thủ không hơn về chuyên môn nhưng lại chơi theo kiểu “lấy thịt đè người”.

Những kết quả có lợi vì thế có thể đến nhiều hơn trong tương lai, một tín hiệu đáng mừng với các đội tuyển Việt Nam khi dự sân chơi quốc tế.

Nhận xét về thay đổi này, HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh cho rằng bóng đá Việt Nam sẽ hưởng lợi đáng kể khi trận đấu được cắt ngắn đi 30 phút so với hiện tại.

“Cường độ vận động của cầu thủ sẽ ít hơn, các cầu thủ có thể đá nhanh hơn trong khi lượng vận động giảm hơn. Ngoài ra, sức bền, sức bền tốc độ, sức mạnh và sức chịu đựng của cầu thủ cũng sẽ ngắn hơn. Điều này giúp thành tích của chúng ta tốt hơn”.

Thừa nhận việc giảm thời gian thi đấu đồng thời cũng mang lại thuận lợi cho các đối thủ. Tuy nhiên chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh rằng đội tuyển Việt Nam với điểm yếu thể lực cố hữu có thể giảm khả năng đón nhận bàn thua trong những phút cuối trận khi thể lực không còn đảm bảo.

“Chúng ta dễ kéo trận đấu vào loạt đá 11m, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành chiến thắng chung cuộc thay vì có nguy cơ cao thủng lưới ở thời khắc quyết định”, cựu HLV Sông Lam Nghệ An chốt lại.

Cao Duy

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-viet-nam-huong-loi-lon-neu-tran-dau-chi-con-60-phut-65597.html