Bỏng lợi vì… tẩy trắng răng

Sử dụng thuốc tẩy trắng răng không đúng cách có thể gây hoại tử lợi, răng bở vỡ, men răng loang lổ, đau buốt… rất khó điều trị.

Trung bình một tháng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba (Hà Nội) tiếp nhận 100 bệnh nhân tẩy trắng răng. Theo các bác sĩ, có rất nhiều trường hợp đi tẩy răng tại các cơ sở chuyên môn kém nên xảy ra nhiều biến chứng. Mất tiền cho răng… xấu thêm Ngồi đợi ở phòng khám, chị H., 30 tuổi, ngụ Cầu Giấy, Hà Nội, không dám trò chuyện với ai do tự ti vì bộ răng đổi màu loang lổ của mình. Chỉ khi được bác sĩ khám tỉ mỉ, chị mới dám chia sẻ: "Gần đến ngày cưới, không muốn về nhà chồng với bộ răng xỉn màu nên chị đi tẩy trắng tại một cơ sở tư nhân gần nhà. Đẹp đâu chưa thấy, hậu quả là men răng càng xấu và lợi của chị còn bị bỏng rộp, lở loét". Tiến sĩ Phạm Như Hải, Trưởng khoa Răng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, cho biết chất tẩy trắng răng mà phòng khám đó sử dụng cho chị H. có quá nhiều ôxy già, là nguyên nhân gây lở loét, bỏng lợi. Với biến chứng này, chị H. phải dùng thuốc điều trị lợi ít nhất một tháng, sau đó mới có thể khắc phục sự cố loang lổ men răng. Theo tiến sĩ Hải, trước đây chỉ phụ nữ mới có nhu cầu làm trắng răng nhưng hiện có thêm nhiều đối tượng là người lớn tuổi, nam giới, thậm chí là các em nhỏ. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho răng bị xỉn, đổi màu như nghiện thuốc lá, vệ sinh răng không tốt, ăn quá nhiều thức ăn chứa axit, hóa chất. Cũng có trường hợp xỉn men răng do bẩm sinh, do khiếm khuyết trong quá trình hình thành men và ngà răng, do người mẹ khi mang thai bị sốt cao hoặc bị các sang chấn về tâm lý trong quá trình bào thai hình thành mầm răng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh Tiến sĩ Hải phân tích, thành phần cơ bản của thuốc làm trắng răng là nuớc ôxy già (H2O2) có kèm theo các hoạt chất. Điều đáng nói là các hoạt chất này lại rất đắt (một type nhỏ giá vài trăm nghìn đồng) trong khi nước ôxy già quá rẻ (vài nghìn đồng một chai 100 ml). Do đó, nhiều cơ sở tư nhân vì lợi nhuận đã sử dụng thuốc tẩy trắng răng có nồng độ ôxy già quá cao cho người bệnh. Bác sĩ Bạch Dương, Viện Răng hàm mặt quốc gia, cho biết hiện các bệnh viện và trung tâm nha khoa lớn thường sử dụng hai phương pháp làm trắng răng là tẩy trắng bằng thuốc và bọc men răng. Phương pháp tẩy trắng bằng thuốc có ưu điểm là giá thành thấp, không đòi hỏi kỹ thuật cao khi thực hiện, bệnh nhân không phải mài răng. Nhược điểm là có thể xảy ra nhiều tai biến về lợi, màu sắc của răng không như ý muốn. Nếu bệnh nhân không giữ vệ sinh tốt, sử dụng nhiều thực phẩm có axit thì men răng dễ xỉn màu trở lại. Phương pháp bọc men răng có ưu điểm là men răng có màu như ý muốn nhưng chi phí khá đắt, đòi hỏi trình độ kỹ thuật chuyên môn cao. Do phương pháp này yêu cầu phải lấy tủy răng nên nếu làm ở cơ sở không có chuyên môn sẽ rất dễ gây tê, đau răng kéo dài, nhiễm trùng chân răng. Các bác sĩ khuyên, tốt nhất là tự bảo vệ hàm răng của mình bằng cách vệ sinh răng miệng mỗi ngày 2 -3 lần, dùng bàn chải đúng cách và lấy cao răng định kỳ hai lần mỗi năm. Đối với người men răng đã bị xỉn có nhu cầu tẩy trắng răng, nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa, đảm bảo chất lượng để được bác sĩ tư vấn phương pháp hiệu quả, an toàn.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/doisong/Bong-loi-vi-tay-trang-rang/200910/63597.datviet