Bóp cò truy sát chủ vựa rau bất thành vì... đạn lép

Thấy ông Đại đang nghe điện thoại, ông Liêm rút súng bắn vào đầu nhưng không trúng vì đạn lép.

Đối tượng Nguyễn Thanh Liêm. (Ảnh báo Thanh niên)

Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) hiện đang điều tra làm rõ vụ đối tượng Nguyễn Thanh Liêm (25 tuổi, ngụ xã Ka Đô, Đơn Dương) truy sát ông Nguyễn Văn Đại (45 tuổi) chủ vựa rau ở thông Nghĩa Hiệp 1, xã Ka Đô.

Sự việc xảy ra vào tối 24/2 tại vựa rau nhà ông Đại ở thôn Nghĩa Hiệp 1, xã Ka Đô.

Liêm mang theo khẩu súng và một con dao nhọn, lái xe máy tới địa điểm trên. Thấy ông Đại đang nghe điện thoại, ông Liêm rút súng bắn vào đầu nhưng không trúng vì đạn lép. Y tiếp tục rút dao đâm 2 nhát sượt qua đầu nạn nhân.

Nạn nhân vội tri hô nên người dân xung quanh đã bủa ra vây bắt được Liêm.

Dẫn lời khai của Liêm tại cơ quan công an, báo Tuổi trẻ thông tin, do có người mâu thuẫn với ông Đại nên thuê Liêm mưu sát với giá 100 triệu đồng.

Tuy nhiên cơ quan công an đang xác thực lời khai trên. Đồng thời Công an Đơn Dương gửi khẩu súng tựa K54 đi TP.HCM để giám định và truy nguồn gốc khẩu súng.

Được biết, Liêm từng có 2 tiền án về tội trộm cắp, mới ra tù năm 2014.

Báo Thanh niên thông tin thêm về những vụ trộm trước đó của Liêm. Cụ thể, vào cuối tháng 11/2015, Liêm đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Bình (TT. Thạnh Mỹ, Đơn Dương) lấy trộm 340 triệu đồng.

Sau khi lấy trộm được số tài sản trên Liêm dẫn bạn gái đi du lịch khắp nơi, từ Nha Trang, Hội An, Đà Nẵng đến miền Tây…

Văn Quang (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bop-co-truy-sat-chu-vua-rau-bat-thanh-vi-dan-lep-a229560.html