Borussia Dortmund: Lại thêm một mùa giải Bundesliga bỏ đi

(BongDa.com.vn) - Borussia Dortmund vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng trong 4 trận đấu gần đây nhất ở sân chơi Bundesliga. Có lẽ họ sẽ lại đi vào vết xe đổ của mùa giải năm ngoái khi tự đầu hàng quá sớm trước đối thủ Bayern Munich. Khi mà mùa bóng chỉ mới bắt đầu được 7 vòng đấu thì không ít người đã cho rằng có lẽ sẽ lại thêm một mùa giải bỏ đi nữa đối với đội bóng vùng Ruhr.

(BongDa.com.vn) - Borussia Dortmund vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng trong 4 trận đấu gần đây nhất ở sân chơi Bundesliga . Có lẽ họ sẽ lại đi vào vết xe đổ của mùa giải năm ngoái khi tự đầu hàng quá sớm trước đối thủ Bayern Munich. Khi mà mùa bóng chỉ mới bắt đầu được 7 vòng đấu thì không ít người đã cho rằng có lẽ sẽ lại thêm một mùa giải bỏ đi nữa đối với đội bóng vùng Ruhr.

Sân chơi Bundesliga trong những năm gần đây luôn là câu chuyện riêng giữa Bayern Munich và Dortmund . Đội bóng có biệt danh là Die Borussen vô địch hai năm liên tiếp vào các năm 2011 và 2012 thì ngay lập tức hai năm sau đó Hùm xám xứ Bavaria đã thiết lập lại trật tự. Ở mùa giải năm ngoái vẫn chỉ là cuộc đua song mã giữa sắc vàng và đỏ. Nhưng cái cách mà Dortmund buông cờ đầu hàng quá sớm đã khiến cho mùa giải trở nên thiếu sức hấp dẫn và kịch tính.

Ở mùa giải năm ngoái Dortmund đã đánh rơi quá nhiều những điểm số. Trong một số trận họ gục ngã một cách rất khó hiểu. Điển hình như những trận thua trước Wolfsburg hay Borussia Monchengladbach. Đó thực sự là điều khó có thể chấp nhận với một đội bóng có thực lực như Dortmund. Phong độ của đội bóng chủ sân Signal Iduna Park là rất thất thường. Đầu mùa họ thắng như chẻ tre, thậm chí là có những trận họ thắng đậm. Nhưng càng về cuối mùa giải thì họ tỏ ra hụt hơi dần và liên tiếp đánh rơi những điểm số.

Còn quá sớm để phán quyết số phận của Borussia Dortmund. Ảnh: Internet

Trong khi đó đối thủ lớn nhất của họ là Bayern Munich lại chơi rất ổn định. Họ luôn thể hiện được sự độc tôn và “ba thì mười họa” mới có thể mất điểm trước những đội bóng lớn hơn. Một phần là bởi Hùm xám có một đội hình rất mạnh và có chiều sâu. Thành phần dự bị lúc đó của họ cũng có những cái tên sáng giá như Mario Goetze hay Xherdan Shaqiri, trong trường hợp họ có xoay vòng cầu thủ thì Bayern vẫn rất đáng sợ.

Ở mùa giải năm nay Dortmund thậm chí còn chơi dở ngay từ đầu mùa bóng. Từ trận mở màn họ đã để thua một cách bạc nhược trước Leverkusen 0-2 ngay trên sân nhà. Dù cho ngay sau đó đội bóng vùng Ruhr có đáp lại câu trả lời bằng 2 chiến thắng liên tiếp thì điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cục diện bảng xếp hạng bởi Bayern Munich vẫn cứ thắng. Và rồi thì cuộc khủng hoảng của Dortmund đã được bắt đầu từ trận thua 0-2 trước Mainz 05.

Dortmund dường như yếu đuối đến kỳ lạ. Họ chẳng thể nào đứng dậy được sau trận thua ấy và kéo theo những trận đấu thất vọng kế tiếp nhau. Xen kẽ với những trận đấu ở Bundesliga là mặt trận Champions League, nhưng khi ra đấu trường châu lục thì đó lại là một Dortmund hoàn toàn khác. Họ thắng như chẻ tre ở vòng đấu bảng và sau 2 trận đấu đầu tiên họ toàn thắng, ghi được 5 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào.

Khi trở về giải quốc nội, Dortmund lại chơi xuống dốc một cách kỳ lạ. Họ có trận hòa hút chết trên sân nhà Signal Iduna Park trước Stuttgart. Để rồi ngay sau đó họ tiếp tục đón nhận một thất bại quan trọng trong trận derby vùng Ruhr với Schalke 04. Mới đây nhất Dortmund cũng không thể giữ lại dù chỉ là một điểm trước Hamburger. Tính ra trong số 4 trận đấu đã qua thì Dortmund chỉ giành được đúng vẻn vẹn một điểm.

Vào thời điểm này của năm ngoái Dortmund trong 7 trận đầu tiên họ thắng tới 6 trận, hòa đúng một trận và chưa để thua trận nào. Họ giành được tổng cộng 19 điểm. Trong khi vào thời điểm hiện tại con số đó của đội bóng vùng Ruhr rất đáng thất vọng khi trong 7 trận đã qua họ thua 4 trận, thắng 2 trận và hòa 1 trận, giành được 7 điểm. Thấp hơn rất nhiều so với mùa bóng năm ngoái. Nên nhớ vẫn còn một cuộc đua dài ở phía trước và Dortmund đã có cú đê pa rất yếu ớt.

Cho đến lúc này khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Bayern Munich đã được nới rộng lên thành 10 điểm. Dù cho những người lạc quan nhất cũng không dám tin vào khả năng thành công của Dortmund ở mùa giải năm nay. Họ đang đứng ở phía dưới bảng xếp hạng với vị trí thứ 13 chung cuộc. Còn quá sớm để nói về kết quả chung cuộc nhưng với những gì đang thể hiện thì có lẽ sẽ lại một mùa giải nữa bỏ đi với Dortmund.

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Duc/BundesLiga-I/352637_Borussia_Dortmund_Lai_them_mot_mua_giai_Bundesliga_bo_di.aspx