BOT đường tránh Biên Hòa giảm phí: Rút kinh nghiệm từ vụ Cai Lậy?

Tổng cục Đường bộ vừa đề nghị địa phương xác nhận miễn, giảm thu phí cho các hộ dân quanh trạm thu phí theo danh sách của nhà đầu tư cung cấp.

Liên quan đến việc các tài xế bức xúc về trạm BOT đường tránh TP.Biên Hòa thu phí quá cao, đặt sai chỗ, ngày 20/8, sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã nhận được công văn hỏa tốc của Tổng cục Đường bộ (bộ GTVT) về việc giảm giá thu phí cho người dân hai đầu trạm thu phí.

Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa giảm phí.

Việc giảm giá nhằm tạo điều kiện cho người dân hai bên trạm lưu thông thuận lợi hơn, hạn chế bức xúc.

Cụ thể, sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, trong công văn, Tổng cục Đường bộ đề nghị địa phương xác nhận miễn, giảm thu phí cho các hộ dân quanh trạm thu phí theo danh sách do nhà đầu tư cung cấp. Sau đó, địa phương gửi nhanh danh sách hộ dân và các phương tiện được đề nghị miễn, giảm về Tổng cục Đường bộ và các đơn vị liên quan để thực hiện.

Trước đó, chủ đầu tư BOT đường tránh Biên Hòa là công ty Đồng Thuận đã đưa ra danh sách miễn giảm phí lưu thông qua trạm thu phí gồm 108 phương tiện.

Như báo đã phản ánh, gần đây, trạm BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang nóng về việc tài xế dùng tiền lẻ đóng phí để phản đối việc trạm đặt sai chỗ. Vì vậy, chủ đầu tư tuyến tránh TP.Biên Hòa cũng lo lắng tìm phương án “đối phó”.

Động thái này cho thấy, chủ đầu tư cũng tự nhận ra việc trạm thu phí đặt sai vị trí và chuyện các tài xế dùng chiêu tiền lẻ qua trạm chỉ là sớm hay muộn.

Theo tìm hiểu của PV, trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa không nằm trên tuyến tránh mà lại đặt trên Quốc lộ 1A, cách tuyến tránh hơn chục km. Việc đặt trạm trên Quốc lộ 1A khiến nhiều người bức xúc, bởi xe vào tuyến đường tránh vẫn phải mất tiền oan từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng mỗi tháng.

Nguyễn Nhâm

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/bot-duong-tranh-bien-hoa-giam-phi-rut-kinh-nghiem-tu-vu-cai-lay-p53176.html