BOT tuyến tránh Biên Hòa lại xả trạm

Nhiều tài xế lại dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa khiến nơi này ùn tắc, phải xả trạm

Lực lượng CSGT tham gia điều tiết tại trạm

Tình trạng trên bắt đầu diễn ra lúc 16 giờ 30 phút ngày 15-9, khi đồng loạt tài xế nhiều xe lưu thông theo hướng Nam – Bắc qua trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa dùng tiền lẻ để mua vé.

Rút kinh nghiệm 2 lần trước, lần này nhân viên trạm thu phí cùng lực lượng CSGT khi thấy tài xế dùng tiền lẻ mua vé thì liền cho xe qua mà không cần mua vé.

Các nhân viên vất vả điều hành

Các nhân viên vất vả điều hành

Theo ghi nhận xe nào đưa tiền mệnh giá lớn mua vé thì nhân viên bán, còn xe nào đưa tiền lẻ mua vé thì cho qua không cần vé.

Nhân viên trạm thu phí mời các tài xế dùng tiền lẻ qua trạm luôn không cần phải mua vé

Tuy nhiên, do phản đối trạm thu phí đặt sai vị trí nên nhiều tài xế dù được cho qua nhưng vẫn nấn ná thắc mắc trao đổi với nhân viên thu phí cùng CSGT, làm cho tình trạng kẹt xe kéo dài ở trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa theo hướng Nam - Bắc.

Chỉ vài phút sau, ùn tắc đã xảy ra, xe ô tô nối đuôi nhau kéo dài cả ki-lô-mét. Hàng xe máy cũng chật cứng thành đám đông. Người dân hai bên đường tập trung đứng quan sát. Còn cán bộ, nhân viên trạm thu phí phải hối hả thúc giục nhau xử lý tình huống.

Đến 16 giờ 43 phút - tức sau 13 phút tài xế dùng tiền lẻ mua vé - trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa đã xả trạm.

Cảnh rối loạn xảy ra ở BOT tuyến tránh Biên Hòa

Đây là lần thứ 3 trong vòng nửa tháng, cánh tài xế dùng cách trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa để phản đối trạm này đặt sai vị trí và trạm này đã thực hiện đúng việc xả trạm khi ùn tắc diễn ra.

Ùn ứ cơ bản xảy ra ở chiều Nam-Bắc

Sau khi trạm hết tình trạng ùn tắc, ổn định trở lại, các tài xế còn cúng heo quay mà theo họ là vái trời đất cho... mưa thuận gió hòa

Tuyến tránh TP Biên Hòa do Công ty CP đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư thực hiện theo hình thức BOT dài hơn 12 km, tổng vốn cùng với đoạn cải tạo 10 km Quốc lộ 1 là 1.500 tỉ đồng, đưa vào sử dụng năm 2014. Nhà đầu tư đặt trạm thu phí trên Quốc lộ 1, cách xa đường tránh cả chục ki lô mét.

XUÂN HOÀNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bot-tuyen-tranh-bien-hoa-lai-xa-tram-20170915130400189.htm