BP dự định bán các cửa hàng ở Mỹ và cắt giảm gần 10.000 việc làm

Công ty BP America Inc. vừa thông báo dự định bán trên 700 cửa hàng tiện lợi do công ty sở hữu và điều hành ở Mỹ trong 2 năm tới và sa thải gần 10.000 nhân công.

small_5761.jpg BP America Inc cho hay hầu hết các cửa hàng này sẽ được bán cho các chủ công ty kinh doanh nhượng quyền, một số khác sẽ được bán cho các nhà giao dịch và nhà phân phối lớn. Các cửa hàng này sẽ tiếp tục bán nhiên liệu của BP ở miền đông và nhiên liệu Arco ở miền tây nước Mỹ, với biển hiệu "AmPm" xuất hiện trên toàn nước Mỹ. BP America cho biết động thái trên liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu đã được BP PLC -công mẹ của BP America- loan báo hồi tháng trước, theo đó công ty dầu khí có trụ sở ở Luân Đôn này sẽ hợp lý hóa cơ cấu, giảm bớt các đơn vị kinh doanh và giảm đội ngũ quản lý nhằm thoát khỏi khủng hoảng. Fiona MacLeod, Chủ tịch Công ty BP bán lẻ tiện lợi ở Mỹ BP cho biết công ty sẽ đẩy mạnh kinh doanh bằng cách xây dựng một mạng lưới kinh doanh nhượng quyền mạnh của các chủ cửa hàng địa phương. Khoảng 95% trong tổng số 13.000 địa điểm bán lẻ của BP ở Mỹ hiện đang được điều hành một cách độc lập.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29299-bp-du-dinh-ban-cac-cua-hang-o-my-va-cat-giam-gan-10000-viec-lam