Brexit có thể ảnh hưởng đến 'Game Of Thrones' như thế nào?

(iHay) Theo Foreign Policy, sự kiện Brexit với việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sẽ đẩy Game Of Thrones vào thế bất lợi.

Hãng HBO chia sẻ dù Anh tách khỏi EU thì khán giả vẫn hoàn toàn yên tâm về độ ‘chất’ của loạt phim Game of Thrones - Ảnh: HBO

Game Of Thrones mùa 6 chỉ còn một tập nữa là kết thúc. Khán giả đang vừa mong ngóng để biết tình tiết mới dự kiến hé lộ sự thật về cha mẹ nhân vật Jon Snow, vừa tiếc nuối bởi phải chờ thêm chín tháng nữa trước khi mùa phim mới lên sóng. Giữa thời gian nhạy cảm này, sự kiện Brexit (ghép từ “Britain” và “exit”) xảy ra khiến dân mê phim thêm lo lắng về số phận của series Game Of Thrones.

Theo Foreign Policy, việc rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ không chỉ tác động đến Vương quốc Anh và EU mà còn ảnh hưởng đến vùng đất giả tưởng Westeros. Để đạt độ hấp dẫn như đang có, Game Of Thrones ‘ngốn’ kinh phí gấp nhiều lần nhiều bộ phim truyền hình khác. Nhưng series ăn khách của HBO lại đang đối mặt với việc mất đi nguồn tiền tài trợ nhận được cho việc quay tại Bắc Ireland - nơi diễn ra nhiều cảnh quan trọng như trong tập phim mới nhất - Battle of the Bastards, đồng cỏ của tộc Dothraki, thành phố Meereen, nhà của gia đình Starks - thành Winterfell…

Quay phim tại các khu vực địa phương xa xôi luôn là hoạt động tốn kém. May mắn thay, HBO cũng như các nhà sản xuất phim khác được nhận tài trợ từ Quỹ phát triển khu vực châu Âu của EU - quỹ nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế cho các nước trong EU - khi đến quay ở những nơi này. Nhưng Anh rời khỏi EU đồng nghĩa với việc quay phim tại Bắc Ireland sẽ không còn được viện trợ, việc tiết kiệm chi phí sản xuất nhờ nguồn tiền của EU cũng không khả dụng nữa.

Peter Chase, một thành viên cao cấp của Quỹ Marshall nói với Foreign Policy rằng Brexit “hoàn toàn” khiến nguồn tài trợ cho Game of Thrones và các chương trình, phim ảnh khác vào thế bất lợi. Peter cho rằng các hãng phim ở Mỹ muốn quay tại Anh sẽ phải xem xét lại kế hoạch của mình. Lý do rất đơn giản: “EU có chương trình giúp tài trợ cho tất cả những điều này. Nếu Vương quốc Anh không còn là một phần của EU thì nó (nguồn tiền) cũng không còn nữa”.

Người hâm mộ lo ngại chất lượng Game of Thrones sẽ bị ảnh hưởng vì sự kiện nói trên.

Sau Brexit, nhiều hãng phim ở Mỹ muốn quay tại Anh sẽ xem xét lại kế hoạch của mình bởi ưu đãi về tài chính và thuế dành cho quay phim của EU mất đi - Ảnh: HBO

Tuy nhiên, nguồn tin khác lại đưa ra thông tin cho thấy HBO hoàn toàn có thể bảo vệ tác phẩm của mình khỏi sự tác động Brexit. Theo một người thân cận với đội ngũ sản xuất thì Game of Thrones đúng là có nhận các ưu đãi tài chính và thuế nhưng từ vài mùa phim gần đây, chương trình đã không nhận nguồn tài trợ của Quỹ Phát triển khu vực châu Âu nữa.

Có nghĩa là dù Brexit, Anh tách khỏi EU, thì khán giả vẫn hoàn toàn yên tâm về độ ‘chất’ của loạt phim này. Hãng HBO cũng chia sẻ với Business Insider: “Chúng tôi không cho rằng kết quả trưng cầu dân ý EU sẽ có bất cứ ảnh hưởng trọng yếu nào đến việc sản xuất Game of Thrones của HBO”.

Tạ Ban

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.com.vn/sao/brexit-co-the-anh-huong-den-game-of-thrones-nhu-the-nao-60756.html