Cướp tài sản, hai thanh niên lĩnh tổng cộng 87 tháng tù

Ngày 4/10, TAND thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đức Hiển (SN 1998) 45 tháng tù, Nguyễn Văn Thành (SN 1994, cùng trú tại tổ 6, phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình) 42 tháng tù về tội 'Cướp giật tài sản'.

Nguyễn Đức Hiển lĩnh 45 tháng tù và Nguyễn Văn Thành lĩnh 42 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”

Nguyễn Đức Hiển lĩnh 45 tháng tù và Nguyễn Văn Thành lĩnh 42 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”

Theo hồ sơ vụ án, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Đức Hiển và Nguyễn Văn Thành đã bàn bạc với nhau thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường. Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2022, lợi dụng thời điểm vắng vẻ, ít người qua lại, Nguyễn Đức Hiển và Nguyễn Văn Thành đã liên tiếp thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản của 4 người đi đường trên tuyến Quốc lộ 6 thuộc địa bàn phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Tổng số tiền cả 2 đối tượng đã chiếm đoạt được là hơn 9 triệu đồng.

Trong đó, vào ngày 24/12/2021, Hiển và Thành cùng nhau thực hiện hành vi cướp giật 1 túi xách của chị Trịnh Thùy D., bên trong có 1.800.000 đồng và các loại giấy tờ tùy thân. Ngày 3/1/2022, cả 2 lại thực hiện hành vi cướp giật 1 túi xách của chị Nguyễn Thị D. Tuy nhiên, vụ cướp không thành nhưng đã gây tổn thương 6% sức khỏe cho chị D. Cùng ngày, các đối tượng này tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật 1 túi xách của chị Bùi Thị T., bên trong có 100.000 đồng tiền mặt và trị giá tài sản 3.700.000 đồng. Ngày 11/1/2022, Hiển và Thành tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật túi xách của chị Nguyễn Lan P., bên trong có 80.000 đồng cùng tài sản trị giá 3.320.000 đồng.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Nguyễn Đức Hiển và Nguyễn Văn Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tùng Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cuop-tai-san-hai-thanh-nien-linh-tong-cong-87-thang-tu-214532.html