Brie Larson: Mỹ nhân mới của tượng vàng Oscar

Brie Larson, nữ diễn viên 26 tuổi vừa giành tượng vàng Oscar lần thứ 88 ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc” được kỳ vọng sẽ trở thành Jennifer Lawrence tiếp theo của làng nghệ thuật thứ bảy.

Khán giả của dòng phim độc lập có lẽ đã quen thuộc với Brie Larson trong “Short Term 12” - bộ phim từng giúp cô giành nhiều đề cử và các giải thưởng phim độc lập, hay vai em gái của Amy Schumer trong phim “Trainwreck”… Nhưng cả thế giới thực sự biết đến Brie Larson sau khi cô vượt mặt nhiều tiền bối gạo cội như Cate Blanchet, Helen Mirren để giành tượng vàng ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” nhờ vai diễn trong phim “Room” của đạo diễn Lenny Abrahamson. Với khán giả Việt Nam, Brie Larson còn quen thuộc hơn khi những ngày này cô đang có mặt tại dải đất hình chữ S trong vai trò nữ chính bom tấn “Kong: Skull Island”.

Bria Larson (váy xanh) là chủ nhân của giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc" Oscar 2016.

Trong phim Brie Larson vào vai Ma một cô gái trẻ bị bắt cóc từ năm 17 tuổi và sinh con trong thời gian đó. Ma bị nhốt trong căn nhà vườn 7 năm cùng với Jack, cậu con trai 5 tuổi (Jacob Tremblay đóng) và lên kế hoạch trốn thoát cùng nhau. Trong bối cảnh đó, người mẹ trẻ luôn tìm cách tạo ra một cuộc sống rất đơn giản, sống động đầy tình yêu thương để Jack hoàn toàn không biết được hoàn cảnh kinh hoàng của họ.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết xuất bản năm 2010 của Emma Donoghue. Đây là một trong những bộ phim độc lập được công chúng đón nhận. “Thật vui mừng khi một bộ phim dòng này có thể tìm được khán giả. Chúng tôi đã lo ngại rằng sẽ chẳng có chỗ cho những bộ phim độc lập hoặc mọi người sẽ không đi xem phim trừ phi chúng là phim về các siêu anh hùng. Việc mọi người kéo đến rạp và nói về nó khiến tôi cảm thấy… giống như trong mơ”, Brie từng chia sẻ.

Diễn xuất của Larson và sao nhí Jacob Tremblay đã nhận được phản hồi tích cực của công chúng và giới chuyên môn. Đạo diễn Lenny Abrahamson đã dành những mỹ từ để ngợi khen về khả năng biến hóa của nữ diễn viên 26 tuổi trong phim: “Brie có khả năng đặt biệt giúp cô ấy cảm nhận được và có những cảm xúc rất chân thực và thể hiện nó một cách đơn giản, duyên dáng. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được thực sự lý do tại sao mình bị thu hút vào dự án này cho đến khi bạn đi sâu vào nó”.

Brie Larson và sao nhí Jacob Tremblay trong phim "Room"

Brie Larson gọi việc đóng vai Ma trong “Room” là một “cuộc marathon nhiều cảm xúc”. Cô đã phải giảm cân, tránh ánh mặt trời trong nhiều tháng để có làn da như người bị nhốt lâu ngày. Sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng trong “Room”, Larson đã bay thẳng đến Hawaii để… tắm nắng, bổ sung vitamin D và ăn cơm.

Quá trình chuẩn bị đóng phim Room cũng khiến nhớ lại những ký ức về thời thơ ấu khó khăn của gia đình. “Tôi nhớ ngày chuyển từ Sacramento tới Los Angeles cùng với mẹ năm tôi lên 7 và em gái tôi khoảng 3, 4 tuổi. Chúng tôi đi vào một căn hộ, nó không lớn hơn căn phòng trong “Room” là bao”. “Tôi chỉ có 2 cái quần jeans, 2 chiếc áo và một đôi giày. Mỗi tối chúng tôi cùng ăn mì tôm. Nhưng mẹ tôi có trí tưởng tượng tuyệt vời, đã mang cả thế giới đến không gian vốn dĩ không có gì cả của chúng tôi”, Brie Larson nhớ lại.

Brie Larson tên thật là Brianne Sidonie Desaulniers, sinh năm 1989 trong gia đình có cha mẹ làm nghề nắn xương khớp. Nghệ danh của cô được đặt theo họ của bà cụ, cũng có thông tin khác rằng nghệ danh này bắt nguồn từ tên búp bê gắn bó với Brie thời thơ ấu.

Trong gia đình Larson không có ai theo đuổi sự nghiệp lĩnh vực nghệ thuật. Dù vậy, từ nhỏ cô đã bộc lộ khát khao trở thành diễn viên. “Năm tôi 6 tuổi tôi đã nói với mẹ rằng “Con muốn trở thành diễn viên”, Larson từng chia sẻ. Thậm chí, cô bé Larson còn làm một kịch bản 300 trang về Vua Sư Tử.

Ở tuổi 26 với tượng vàng Oscar danh giá đầu tay trong sự nghiệp nhưng Brie Larson đã bắt đầu bắt đầu hoạt động nghệ thuật ở Hollywood 18 năm qua. Cô bé nhút nhát, “lo lắng cả khi nói chuyện với bạn cùng lớp”, “luôn trốn trong phòng khi cha mẹ có khách” bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 7 tuổi. Cô từng xuất hiện trong “The Tonight show”, vài phim như “13 Going on 30”, “Right on Track” của kênh Disney… Năm 15 tuổi Brie Larson được ký hợp đồng thu âm, từng đi khắp nước Mỹ để ra mắt một album nhạc pop. Một trong những bài hát Brie Larson viết và được khán giả yêu mến là “Invisible Girl”.

Dù có dắt túi khá nhiều sản phẩm từ thủa thiếu thời song Brie luôn khiêm tốn nói rằng cô không phải là một sao nhí mà giống như một khán giả sinh trẻ tuổi: “Đó chỉ là quãng thời gian tốt đẹp trong cuộc đời tôi khi mà tôi không cần phải chứng minh bản thân với ai”.

Brie Larson là nữ chính trong phim "Kong: Skull Island" được ghi hình ở Việt Nam đầu năm 2016

Ở tuổi trưởng thành, Brie Larson dần chứng tỏ sự trưởng thành từng bước trong diễn xuất qua các vai diễn trong “The United States of Tara”, “21 Jump Street”, “Scott Pilgrim vs The World”, “Short Term 12”. Và giờ đây, ở tuổi 26, Brie Larson đã giành tượng vàng Oscar danh giá ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất kèm theo một loạt các giải thưởng của BAFTA, Quả cầu vàng…

Hậu Oscar, Brie Larson lại tiếp tục bận rộn với lịch quay “Kong: Skull Island” sau đó là “Battle of the Sexes”, “The Glass Castle” và thực hiện dự án do cô làm đạo diễn. Dù vậy, nữ diễn viên được mệnh danh là “mỹ nhân tiếp bước Jennifer Lawrence vẫn luôn khiêm nhường khi nói về bản thân như cách cô từng chia sẻ: “Tôi không đặt bất cứ mục tiêu gì. Tôi xem những điều xảy tới như một chân trời mới với vô số những câu chuyện lý thú để kể và tôi hi vọng sẽ được tiếp tục kể cho khán giả”.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/nhan-vat/brie-larson-my-nhan-moi-cua-tuong-vang-oscar-523410.bld