Bực bội với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump định dùng bài trừng phạt kinh tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch trừng phạt Trung Quốc, vì nước này ăn cắp công nghệ của các công ty Mỹ.

Sau khi chứng minh rằng chính quyền Trung Quốc không có khả năng kiềm chế chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên, Washington đang cân nhắc kế hoạch trừng phạt Bắc Kinh vì ăn cắp công nghệ và ép các công ty Mỹ phải chia sẻ công nghệ cho họ để đổi lấy việc được tiếp cận thị trường rộng lớn của Trung Quốc.

AP cho biết kế hoạch trừng phạt nói trên được hai quan chức giấu tên trong chính quyền của ông Trump tiết lộ với họ.

Chính quyền Mỹ hiện đang cân nhắc viện dẫn Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, vốn trao quyền lực cho Washington điều tra các hoạt động thương mại với Trung Quốc và áp lệnh trừng phạt, gồm hàng rào thuế trong một vài tháng.

Tờ New York Times hôm 1.8 đã dự đoán rằng một kế hoạch trừng phạt chống lại Trung Quốc có thể sẽ được chính quyền của ông Trump tung ra trong vài ngày tới. Đầu tiên, chính quyền Mỹ sẽ điều tra tập trung các chính sách cũng như thực tiễn việc Trung Quốc cưỡng bức các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ để được tiếp cận thị trường.

Từ lâu các chính phủ phương Tây, tập đoàn đa quốc gia lớn đã cáo buộc Trung Quốc ép các công ty công nghệ phương Tây phải chuyển giao công nghệ cốt lõi cho họ nếu muốn thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Nhiều công ty Mỹ than phiền rằng các đối thủ Trung Quốc thường xuyên ăn cắp công nghệ của họ và sử dụng công nghệ ăn cắp để cạnh tranh với họ. Việc phải chia sẻ công nghệ cốt lõi để tiếp cận thị trường làm nguy cơ này tăng thêm nhiều.

Theo AP, Bộ Thương mại Trung Quốc đã không ngay lập tức phản hồi thông tin về việc chính quyền Mỹ đang chuẩn bị những bước hành động trừng phạt nhắm vào Bắc Kinh.

Thông tin này cho thấy Tổng thống Trump dường như thay đổi quan điểm, cứng rắn hơn với Trung Quốc so với 6 tháng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống. Ông Trump hồi tháng 4 đã tạm gác những bất đồng kinh tế với Trung Quốc trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, với mong muốn nhờ cậy Bắc Kinh kiềm chế Triều Tiên.

Tuy nhiên, căng thẳng đã bộc phát khi trong cuộc đối thoại kinh tế giữa hai nước hồi tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin đổ lỗi rằng khoản thâm hụt thương mại lên tới 347 tỉ USD hồi năm ngoái giữa hai nước là do "sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế".

Ông Trump cũng bực bội vì ông cho rằng Bắc Kinh đang miễn cưỡng kiểm soát Triều Tiên - dù nước này là đồng minh duy nhất của Bình Nhưỡng.

"Tôi rất thất vọng với Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo ấu trĩ trong quá khứ của chúng ta đã giúp họ kiếm hàng trăm tỉ USD thặng dư thương mại một năm. Nhưng... họ không giúp gì chúng ta trong vụ Triều Tiên, chỉ toàn nói suông", ông Trump bình luận gần đây.

"Chúng ta sẽ không để cho chuyện này tiếp tục. Trung Quốc đã có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này!”, ông Trump nói thêm, thể hiện sự bực bội với Trung Quốc.

Ái Vi (theo Daily Mail)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/buc-boi-voi-trung-quoc-tong-thong-my-donald-trump-dinh-dung-bai-trung-phat-kinh-te-68617.html