Bức tranh ghép hình nhà khoa học Mikhail Lomonosov lớn nhất thế giới

Các em học sinh Trường Lomonosov ở thủ đô Mátxcơva (Nga) vừa hoàn bức tranh ghép lớn nhất thế giới nhằm vinh danh nhà khoa học, nhà văn nổi tiếng mà Trường được đặt tên Mikhail Lomonosov.

Trưng bày bức tranh ghép chân dung lớn nhất thế giới về nhà bác học Mikhail Lomonosov

Trong nhiều tuần, 27.000 học sinh và giáo viên đến từ mọi miền trên đất nước Nga rộng lớn đã gửi hàng trăm nghìn bản in bài viết về Lomonosov tới trường. Từ đó, các em học sinh của Trường đã ghép các văn bản này thành bức tranh khổng lồ tái hiện chân dung nhà bác học nổi tiếng.

Bức chân dung Lomonosov được hoàn thành trên diện tích 306,74 m² của phòng thể thao Trường Lomonosov, ghép từ 332.145 tấm văn bản được in với 94 màu trắng, xám và đen.

Thành viên của Tổ chức Guinness World Records, Lucia Sinigagliesi đã được mời tới chứng kiến những nỗ lực của các em học sinh và rất vui mừng công bố tác phẩm đã đoạt Kỷ lục Guinness về bức tranh ghép văn bản lớn nhất thế giới.

Mikhail Lomonosov (1711 - 1765) được mệnh danh là cha đẻ của nền khoa học Nga. Ông là một nhà tự nhiên học, tuy nhiên tài năng của ông lại bao quát nhiều lĩnh vực: hóa học, vật lý, ngôn ngữ, địa lý, văn học… Nước Nga coi ông là một nhà bác học bách khoa còn thế giới ghi nhận ông là nhà khoa học vĩ đại của nhân loại.

Các em học sinh đón chứng nhận Kỷ lục thế giới Guinness cho công trình của mình

VNA

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/buc-tranh-ghep-hinh-nha-khoa-hoc-mikhail-lomonosov-lon-nhat-the-gioi-post194840.html