Bục túi nước hầm lò ở Quảng Ninh: Công nhân bị kẹt đã thiệt mạng?

Tới 10h sáng nay, 5.7, PV Dân Việt vẫn chưa tiếp cận được hiện trường vụ bục túi nước hầm lò ở Quảng Ninh do thời tiết xấu. Mưa lớn khiến đường vào khai trường rất khó khăn.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Hải Phi, Chánh văn phòng Công ty than Dương Huy: Tới 10h sáng nay, nước tràn vào lò đã được khống chế. Hiện tại lực lượng cứu hộ đang tiếp tục bơm nước, bốc xúc đất đá ra khỏi lò. Vị trí của công nhân gặp nạn đã được xác định tại mức - 50m, lò dọc vỉa thông gió. "Nhiều khả năng công nhân Phạm Văn Dân (SN 1993, bị kẹt trong lò) đã tử vong", ông Phi cho biết.

Một đường lò khai thác than của Công ty Than Dương Huy.

Được biết, cùng vị trí trong ca sản xuất với anh Dân còn có một số công nhân khác, nhưng những người này đã may mắn thoát kịp khi xảy ra bục túi nước hầm lò. Đêm qua, ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tại Hà Nội, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Lân - Phó Chánh văn phòng TKV cũng xác nhận, vụ bục túi nước hầm lò khiến một công nhân đang mắc kẹt nên khả năng tử vong là rất cao. Hiện lãnh đạo TKV cũng đang phối hợp với Sở LĐTBXH Quảng Ninh để nỗ lực giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt.

Công nhân đưa đường ống bơm vào lò để hút nước trong lò than bị bục túi nước trong vụ việc xảy ra năm 2016

Khoảng 19h10 tối qua (4.7) tại lò thượng mức - 100 lên - 60m vỉa 8, phân xưởng Đào lò 2, Công ty than Dương Huy (Km2, TP. Cẩm Phả) đã xảy ra vụ bục túi nước làm công nhân Phạm Văn Dân (thợ lò bậc 5/6, quê xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bị mắc kẹt trong lò.

Theo ông Trần Danh Nghị (Bí thư Đảng ủy Công ty Than Dương Huy), mấy ngày nay tại Quảng Ninh có mưa lớn, rất có thể nước mưa thẩm thấu đến đêm qua thì xảy ra sự cố bục túi nước hầm lò.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/buc-tui-nuoc-ham-lo-o-quang-ninh-cong-nhan-bi-ket-da-thiet-mang-784759.html